Sau Thượng Hải, Trung Quốc thí điểm lập thêm 3 khu vực tự do thương mại

ANTĐ - Trung Quốc vừa quyết định thành lập thêm 3 khu vực tự do thương mại thí điểm, nhằm nới lỏng đáng kể các hạn chế về thương mại và tài chính tại các khu vực này.

Khu vực tự do thương mại thí điểm Thượng Hải

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, các khu vực tự do thương mại thí điểm mới sẽ được thành lập ở tỉnh Quảng Đông, thành phố Thiên Tân và tỉnh Phúc Kiến.

Trung Quốc đã cho phép tự do giao dịch vốn với các nước khác tại một số khu vực xác định nhằm quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, đồng thời dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu và bán các loại máy trò chơi điện tử ở trong nước.

Giới quan sát cho rằng Trung Quốc lập ra các mô hình phát triển kinh tế mới để thu hút nguồn vốn từ nước ngoài.

Trước đó, khu vực tự do thương mại thí điểm đầu tiên của nước này đã được thành lập hồi tháng 9-2013 ở ngoại ô Thượng Hải.