Tổng thống Mỹ Barack Obama:

Phải duy trì tự do hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27-1 khẳng định, tự do hàng hải phải được duy trì tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giữa lúc Trung Quốc không ngừng phô diễn sức mạnh trong khu vực. 

Phải duy trì tự do hàng hải ở châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1Ông Obama phát biểu tại New Delhi hôm 27-1

“Mỹ hoan nghênh việc Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi tự do hàng hải phải được duy trì và các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ phải được giải quyết một cách hòa bình”, ông Obama nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 27-1. 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Obama có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, nhà lãnh đạo có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc so với người tiền nhiệm. Trước đó, trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh cũng như tự do hàng hải và tự do hàng không trong khu vực, đặc biệt là tại Biển Đông. Ông Obama và ông Modi cũng kêu gọi tất cả các bên không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong các vấn đề tranh chấp trên biển. 

Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác quan trọng và có khả năng cân bằng ảnh hưởng trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Hiện Washington đang nỗ lực củng cố mối quan hệ với các nước đồng minh tại châu Á - Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược “xoay trục” của nước này.