Nhiều thủ đoạn vận chuyển hàng lậu qua đường bưu chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính vẫn diễn biến khá phức tạp.
Vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính có diễn biến phức tạp

Vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính có diễn biến phức tạp

Ông Đỗ Hữu Trí- Phó Chánh Thanh tra Bộ TT-TT cho biết, hiện tại, thị trường bưu chính Việt Nam có khoảng 550 doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp. Tình hình kinh doanh, vận chuyển hàng vi phạm sở hữu trí tuệ qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh (CPN) tiếp tục diễn biến phức tạp.

“Hàng hóa được vận chuyển về tập kết tại kho hàng của doanh nghiệp bưu chính, kho hàng hóa nội địa của các công ty dịch vụ hàng không, kho hàng của các công ty logistics, sau đó sử dụng dịch vụ bưu chính để chuyển đến khách hàng.

Mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử…”- ông Đỗ Hữu Trí nói.

Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện một số vụ việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm cực lớn qua đường bưu chính như: vụ phát hiện kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại TP Lào Cai, ngày 7/7/2020; Vụ kho hàng của Chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty TNHH Một thành viên CPN Thuận Phong, có địa chỉ trong khuôn viên Cảng ICD Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;

Vụ xe hàng của Viettel Post ở Lạng Sơn do đội QLTT số 2, Cục QLTT Lạng Sơn phối hợp với đội Kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (đội 389) tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra ngày 17/9/2020…

Cũng theo đại diện Bộ TT-TT, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc vận chuyển nghi ma túy, pháo qua đường bưu chính.

Đại diện công ty CPN GMT cho biết thêm, nhiều đối tượng hiện nay lợi dụng vận chuyển hàng hóa qua bưu chính có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn để qua mắt cơ quan chức năng, có người gửi hàng lợi dụng kẽ hở để gửi hàng cấm, hàng lậu qua đường bưu chính như: hàng hóa được tách rời thành nhiều thành phần và kê khai vận đơn không đúng.

Đặc biệt, việc gửi hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới không cho phép người tiếp nhận đồng kiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Xác định Tết Nguyên đán là dịp cao điểm hàng lậu, hàng cấm tuồn vào trong nước, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm nói chung và vận chuyển qua đường bưu chính nói riêng.