Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô năm 2017:

Nhiều bảng đấu thú vị, hứa hẹn những cuộc tranh tài nảy lửa

ANTD.VN - Rất nhiều bảng đấu được ví như "bảng tử thần", hứa hẹn những cuộc tranh tài nảy lửa, chạy đua quyết liệt để giành vé đi tiếp tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active.

Chiều 16-10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng. Theo đó, 86 đội bóng được chia làm 21 bảng (19 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội).

Căn cứ trên thành tích ở mùa trước và thành tích chung tại giải, ban tổ chức chọn 21 hạt giống cố định cho 21 bảng. Kết quả bốc thăm cho thấy rất nhiều bảng đấu thú vị, đáng chờ đợi.

Kết quả bốc thăm, chia bảng của mùa giải 2017

Đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn nằm tại bảng A, cùng với THPT Hoàng Diệu - đội bóng từng đoạt giải tư hai mùa liên tiếp 2010, 2011. Đây hứa hẹn là ứng viên cạnh tranh trực tiếp vé chính thức đi tiếp của THPT Trần Quốc Tuấn, bên cạnh đó là hai "ẩn số" mang tên THPT Đại Việt và THPT Mai Hắc Đế.

Tại bảng R, đương kim Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng bảng với nhà vô địch mùa 2004 - THPT Phan Đình Phùng. Tại bảng này, hai đội bóng THPT Đoàn Thị Điểm và THPT Trần Nhân Tông cũng được đánh giá rất cao.

THPT Nguyễn Tất Thành (áo đỏ) rơi vào bảng đấu khó

"Vua về nhì" THPT Nguyễn Tất Thành (3 lần Á quân) rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng, khi có sự góp mặt của Á quân mùa 2002 - THPT Yên Hòa, và đội bóng giàu thể lực đến từ huyện Đan Phượng - THPT Tân Lập. Đại diện còn lại của bảng L là THPT Việt Hoàng, cũng là đối thủ không dễ bị khuất phục.

Bảng D hứa hẹn nhiều kịch tính khi có sự tham gia của tân binh THPT Dương Xá (Gia Lâm), cựu Á quân THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất), "chủ nhà" THPT Tây Hồ và đội bóng có lối chơi mạnh mẽ, khá khó chịu là THPT Thực Nghiệm.

Trong khi đó, đại diện còn lại của huyện Thạch Thất - cựu Á quân THPT Phùng Khắc Khoan, rơi vào bảng V có 5 đội, với sự góp mặt của THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân), THPT Yên Viên (Gia Lâm), THPT Chuyên Nguyễn Huệ và tân binh THPT Quốc tế Thăng Long. Cuộc đua giành 2 vé đi tiếp ở bảng này dự báo sẽ rất khốc liệt, khó lường.

Theo quy định, hai đội nhất nhì ở 2 bảng 5 đội sẽ cùng các đội nhất bảng và 9 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc của 19 bảng còn lại, giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (vòng 1/16).

Lễ khai mạc cùng lượt trận đầu tiên của giải sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 22-10 tới, tại sân vận động Tây Hồ (101 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).