Ngày 16-3, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tổ chức họp báo với sự góp mặt của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul để thông tin về các vấn đề quan trọng liên quan tới kiện toàn tổ chức bộ máy sau bê bối nhập tịch.
Cụ thể vào tháng 9-2025, FIFA công bố kết luận điều tra dài 64 trang khẳng định Malaysia đã làm giả giấy tờ nhập tịch để 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ thi đấu trái phép cho tuyển Malaysia. FIFA đồng thời ra án phạt tiền với FAM, phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ vi phạm.
Tòa án Trọng tài quốc tế sau đó tiếp nhận và xét xử kháng cáo của FAM cũng kết luận có việc giả mạo giấy tờ.
Năm 2017, đội tuyển Timor Leste bị FIFA phát hiện có 9 cầu thủ gốc Brazil được Liên đoàn bóng đá Timor Leste làm giả giấy tờ để nhập tịch, thi đấu vòng loại Asian Cup 2019. AFC khi đó đã cấm vĩnh viễn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Timor Leste, đồng thời cấm đội tuyển Timor Leste dự vòng loại Asian Cup mùa kế tiếp.
Cùng hành vi giả mạo giấy tờ nhập tịch cho số lượng lớn cầu thủ ngoại, tuy nhiên theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul, Malaysia gần như chắc chắn sẽ không bị phạt nặng như Timor Leste năm 2017.
"Không thể nói vụ việc của Malaysia và Timor Leste là giống nhau. Timor Leste bị phát hiện gian lận sau khi đã hoàn thành các trận vòng loại Asian Cup, vì vậy chúng tôi chỉ có thể phạt họ ở giải kế tiếp (truất quyền tham dự). Còn vi phạm của Malaysia được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra", ông Windsor Paul - một người Malaysia - gián tiếp báo tin vui cho bóng đá Malaysia.
Thời điểm tòa quốc tế ra phán quyết cuối cùng, bác kháng cáo của Malaysia, ông Windsor Paul cho biết Ủy ban Kỷ luật AFC đã vào cuộc xem xét xử lý theo quy định hiện hành và kết quả sẽ được công bố sau 7-10 ngày.
Tuy nhiên tới nay đã quá thời hạn trên vẫn chưa có bất cứ quyết định kỷ luật nào được AFC đưa ra dành cho Malaysia.
Lý giải điều này, ông Windsor Paul cho biết Ủy ban Kỷ luật AFC cần đánh giá cẩn thận vụ việc trước khi đưa ra bất kỳ phán quyết nào, vì các quyết định của ủy ban đều có thể bị phía chịu phạt khiếu nại, thậm chí đưa ra tòa quốc tế.
Đáng chú ý, Malaysia không bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2031 song gần như chắc chắn cũng không bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 - nơi họ gian lận tới 7 cầu thủ. Bởi trước đó, Tổng thư ký AFC Windsor Paul khẳng định trận Malaysia tái đấu Việt Nam ngày 31-3 vẫn sẽ được tổ chức như kế hoạch.
Cũng trong cuộc họp báo bất thường ngày 16-3, đại diện AFC cho biết đã bắt đầu tiến hành kiểm toán, kiện toàn nhân sự và kỹ năng quản trị cho FAM sau bê bối nhập tịch. Hiện chủ tịch và tất cả ủy viên Ban chấp hành FAM đã từ chức sau khi vụ việc vỡ lở.