Sân Thiên Trường tối 31-3, Đỗ Duy Mạnh mở tỉ số bằng pha không chiến quen thuộc, trước khi Nguyễn Xuân Son hoàn tất một buổi tối rực rỡ với cú đúp cũng từ đánh đầu, khiến Malaysia ra về tay trắng.
Nhưng những gì xảy ra sau trận mới khiến CĐV Việt Nam thật sự phấn khích. Theo tính toán từ chuyên trang Football Ranking, chiến thắng này mang về cho ĐT Việt Nam thêm 9,72 điểm, nâng tổng điểm lên 1.226,45. Theo VFF, FIFA cập nhật thời gian thực và ĐT Việt Nam ở vị trí 98, chính thức trở lại nhóm 100 đội tuyển mạnh nhất hành tinh.
Cú bứt tốc trên bảng xếp hạng thực ra đã được “dọn đường” từ trước. Quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á xử thua Malaysia 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal do vi phạm quy định cầu thủ đã giúp đội tuyển Việt Nam được hoàn lại 13,91 điểm. Từ mốc 1.213,62 điểm và vị trí thứ 103 thế giới, chiến thắng mới nhất trở thành mảnh ghép hoàn thiện, đưa đội bóng vượt qua ranh giới top 100.
Quan trọng hơn cả con số, đó là cách ĐT Việt Nam thể hiện mình. Một tập thể chơi gắn kết, biết tăng tốc đúng thời điểm và không thiếu phương án tiếp cận khung thành đối phương. Sự tự tin đang trở lại rõ rệt, cùng với đó là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.
Việc cải thiện thứ hạng FIFA cũng mở ra lợi thế đáng kể ở lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027, nơi vị trí trên bảng xếp hạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm hạt giống. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang cạnh tranh khốc liệt, ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng cả 6 trận, đồng thời nối dài chuỗi kỷ lục thắng lên 13 trận.
Một chiến thắng, nhưng mang theo nhiều tầng ý nghĩa. Không chỉ là tấm vé đi tiếp, đó còn là lời khẳng định vị thế và sự trở lại đúng lúc của ĐT Việt Nam trên bản đồ bóng đá khu vực và châu lục.