- Thiết bị cứu hộ “nghe, nhìn thấy” nạn nhân trong đống đổ nát
- 100 năm nữa Nhật Bản sẽ biến mất trong tro bụi núi lửa?
- Trung Quốc: Động đất mạnh 6,6 richter, 1 người chết, 324 người bị thương
Cảnh tượng tan hoang trong trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản tháng 3-2011
Cơ quan này cho biết đã chuẩn bị một số ứng dụng cho điện thoại thông minh cho phép du khách nước ngoài nhận tin nhắn cảnh báo động đất và sóng thần bằng tiếng nước ngoài.
Đồng thời, cơ quan Du lịch Nhật Bản cũng đã soạn hướng dẫn bằng 4 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh và tiếng Triều Tiên, cho chủ khách sạn và khách ở trọ đến từ nước ngoài. Theo đó, khách ở trọ được khuyến cáo chạy đến những nơi cao hơn đề phòng khả năng có thể có sóng thần.
Cơ quan này hy vọng sẽ giúp ngành du lịch của Nhật Bản trở nên tốt hơn, với mục tiêu thu hút 20 triệu du khách một năm trước khi Thế vận hội Olympic mùa hè diễn ra tại Tokyo vào năm 2020.
Trước đó, khi động đất và sóng thần xảy ra hồi năm 2011, khách du lịch nước ngoài đã ở trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người không biết phải làm gì vì không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với người dân địa phương.