Nga: Mỹ đã xin lỗi Syria vì không kích quân chính phủ

ANTD.VN - Mỹ đã phải xin lỗi Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì lỡ không kích quân đội nước này. Tuy nhiên, lời xin lỗi này lại được truyền đạt bởi… Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Mỹ đã phải xin lỗi Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì lỡ không kích quân đội nước này. Tuy nhiên, lời xin lỗi này lại được truyền đạt bởi… Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Mỹ đã phải xin lỗi Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì lỡ không kích quân đội nước này. Tuy nhiên, lời xin lỗi này lại được truyền đạt bởi… Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Mỹ không thể lặng im sau vụ nã đạn vào quân chính phủ Syria

Vào ngày 24-9, ông Lavrov đã cho biết qua truyền hình rằng phía Mỹ đã phải xin lỗi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sau vụ máy bay của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu không kích vào vị trí quân đội chính phủ Syria, khiến hơn 60 binh sỹ thiệt mạng và 100 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía Nga đã yêu cầu họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Mỹ khi đó tuyên bố phải điều tra vụ việc và không tỏ ra hối lỗi.

Hiện nay, tình hình tại Syria vẫn rất rối ren, dù lệnh ngừng bắn ở đây đã có hiệu lực, do các bên liên quan không thực sự tôn trọng lệnh này.

Mặc dù “ngừng bắn”, quân chính phủ Syria vẫn đang tích cực giải phóng các khu vực nằm dưới tay lực lượng nổi dậy và quân khủng bố. Gần đây nhất, binh sỹ của Damascus đã chiếm được trại Handarat ở thành phố Aleppo (phía bắc Syria).