Mỹ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố sẽ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela, với lý do tình hình xấu đi và sự hiện diện của họ tại Đại sứ quán “cản trở chính sách của Mỹ”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo 

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra hôm 11-3.

Mặc dù hầu hết các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Caracas đã bị rút hồi tháng 1-2019, nhưng một số ít vẫn ở lại bất chấp lệnh của Tổng thống Nicolas Maduro yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này.

Trước đó cũng trong ngày 11-3, Tổng thống Maduro thông báo chính quyền nước này đã bắt giữ hai kẻ phá hoại, xâm phạm hệ thống thông tin liên lạc của đập Guri, nơi cung cấp phần lớn lượng điện cho Venezuela, gây mất điện trên diện rộng tại nước này.

Ông Maduro đổ lỗi cho Mỹ đứng sau sự cố mất điện tại Venezuela, tuy nhiên, Washington đã lên tiếng bác bỏ.