Mỹ - Philippines tập trận chung trên Biển Đông

ANTĐ - Hai tàu chiến USS Peleliu (LHA 5) và USS Germantown (LSD 42) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Subic của Philippines để tham gia cuộc tập trận chung mang tên PHIBLEX bắt đầu từ hôm nay 29-9. 

Binh sĩ Mỹ tới Philippines tham gia tập trận

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, hai tàu USS Peleliu và USS Germantown sẽ hỗ trợ các binh sĩ Mỹ và Philippines trong hoạt động huấn luyện đổ bộ nhằm tăng cường năng lực đối phó với các thách thức trong khu vực, thảm họa nhân đạo và các vấn đề an ninh biển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cuộc tập trận PHIBLEX năm nay sẽ diễn ra trên Biển Đông, kéo dài 12 ngày với sự tham gia của 3.500 lính Mỹ và 1.200 binh sĩ Philippines. Giống như cuộc tập trận Balikatan (Vai kề vai), cuộc tập trận PHIBLEX cũng được tổ chức thường niên giữa quân đội Mỹ và Philippines. 

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Mỹ và Philippines đã ký kết thỏa thuận quân sự, theo đó cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia Đông Nam Á này.