Mỹ có Bộ trưởng Không quân mới

ANTD.VN - Thượng viện Mỹ ngày 16-10 đã bỏ phiếu phê chuẩn bà Barabara Barrett làm Bộ trưởng Không quân.

Bà Barrett trở thành Bộ trưởng Không quân thứ 25 của Mỹ

Trong một thông báo qua Twitter, cơ quan báo chí của Thượng viện cho biết, bà Barabara Barrett được phê chuẩn làm Bộ trưởng Không quân Mỹ với 85 phiếu ủng hộ và 7 phiếu chống.

Các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống bao gồm Blumenthal, Duckworth, Gillibrand, Markey, Merkley, Smith và Wyden.

Bà Barrett, cựu Chủ tịch Tập đoàn hàng không vũ trụ, đã được Tổng thống Donald Trump đề cử hồi tháng 5-2019 để thay thế Bộ trưởng Không quân Heather Wilson rời đi.

Đầu tháng 3, cựu Bộ trưởng Không quân Heather Wilson tuyên bố bà sẽ rời khỏi vị trí của mình để đảm nhiệm chức Chủ tịch tiếp theo của Đại học Texas tại El Paso.

Năm nay 69 tuổi, bà Barrett trở thành Bộ trưởng Không quân thứ 25 của Mỹ. Trước đó, vào năm 2008 và 2009, bà Barrett  từng là Đại sứ Mỹ tại Phần Lan dưới thời Tổng thống George W. Bush. Bà cũng là cố vấn cấp cao cho Phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc.