Mỹ chấm dứt miễn trừ đối với lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran

ANTD.VN - Ngày 2-5, lệnh miễn trừ cho một số nước không phải tuân thủ lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran đã hết hạn.

Nguồn cung từ Iran giảm trên thị trường thế giới có thể đẩy giá dầu thô lên cao

Tháng 11 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấm các nước nhập khẩu dầu của Iran, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Theo thỏa thuận này, Iran sẽ được dỡ bỏ trừng phạt, đổi lại nước này sẽ hạn chế năng lực hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, Washington miễn trừ trừng phạt với 7 nước và 1 vùng lãnh thổ trong vòng 180 ngày, đến nay lệnh miễn trừ này đã hết hạn.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào sau hạn chót này. Chính quyền Tổng thống Trump đang hối thúc các nước cắt giảm nhập khẩu dầu của Iran về mức 0, đồng thời cho biết lệnh trừng phạt sẽ áp dụng đối với những công ty mua dầu từ Iran.

Nguồn cung từ Iran giảm trên thị trường thế giới có thể đẩy giá dầu thô lên cao. Chính phủ Mỹ cho biết, Mỹ đang hợp tác với Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất nhằm đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho thị trường dầu mỏ.