Mỹ: 7 người trong một gia đình mắc Covid-19, 3 người tử vong

ANTD.VN -New York Times ngày 19-3 đưa tin cho biết, 7 thành viên trong một gia đình ở bang New Jersey (Mỹ) mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19), trong đó 3 người đã tử vong.

Mỹ: 7 người trong một gia đình mắc Covid-19, 3 người tử vong ảnh 1

Bà Grace Fusco (đứng giữa, áo trắng) chụp ảnh cùng 11 người con

Theo nguồn tin, bà Grace Fusco, 73 tuổi, có 11 người con và 27 người cháu, đã qua đời do Covid-19 vào ngày 18-3 mà không hề hay biết 2 người con lớn của mình cũng đã tử vong trước đó.

Người con gái lớn của bà Fusco, Rita Fusco, 55 tuổi, sống tại New Jersey, qua đời vì Covid-19 hôm 13-3. Không lâu sau đó, gia đình phát hiện bà Fusco cũng mắc bệnh này. Người con trai lớn của bà Fusco là Carmine Fusco, sống ở Pennsylvania, chết cùng ngày 18-3, không lâu trước người mẹ của mình.

Một người bà con của gia đình xác nhận, 4 người con còn lại của bà Grace Fusco cũng mắc Covid-19, và hiện đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

New York Times nhận định, bữa tối gia đình hôm 10-3 có thể là nguồn gốc khiến các thành viên bị nhiễm virus corona. Người đầu tiên ở New Jersey tử vong do Covid-19 cũng tham dự buổi gặp mặt của gia đình bà Fusco.

Theo cơ sở dữ liệu của New York Times, tính đến chiều 18-3, 5 cư dân New Jersey đã tử vong do virus corona mới. Toàn nước Mỹ có 7.047 người được xác định dương tính với Covid-19, trong đó 121 ca tử vong.

Để đối phó với tình trạng lây lan của dịch bệnh, Thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy mới đây đã ban bố lệnh giới nghiêm, theo đó New Jersey sẽ hạn chế hoạt động đi lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hàng ngày.