19 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp

ANTD.VN -Bang New York của Mỹ ngày 7-3 chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) ở nước này tiếp tục tăng nhanh lên 400 người.

19 người chết vì Covid-19 ở Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo nhanh về sự lây lan của covid-19 tại bang New York, ngày 7-3-2020

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 7-3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang sau khi địa phương này ghi nhận thêm 21 trường hợp mới mắc Covid-19 chỉ sau một đêm. Tính đến thời điểm hiện tại, 76 người ở New York dương tính với Covid-19.

Theo ông Cuomo, việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép đẩy nhanh các biện pháp ứng phó dịch. New York có thể dành khoảng 30 triệu USD/tuần để ứng phó với Covid-19, và giới chức y tế địa phương đang đẩy mạnh xét nghiệm cho người dân 24/24 giờ. Thời gian cách ly có thể kéo dài hơn 14 ngày.

"Chúng tôi muốn tìm ra những người dương tính với Covid-19 để có thể cách ly họ… Hiện giờ, Westchester là mối quan ngại. Chúng tôi muốn nói đến tình trạng lây nhiễm theo nhóm, hiện tượng này khiến nhiều người bị lây nhiễm hơn", Thống đốc New York cho hay.

Ông Cuomo cũng cảnh báo các cửa hàng kinh doanh không tranh thủ tình hình tăng giá các mặt hàng.

New York ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Mỹ có xu hướng tăng nhanh. Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), hiện Mỹ ghi nhận 330 ca bệnh ở 29 bang, 21 ca trên du thuyền Grand Princess và 49 ca là công dân hồi hương từ các vùng có dịch ở nước ngoài.

Số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ cũng đã lên 19 trường hợp, trong đó 16 trường hợp liên quan đến viện dưỡng lão Life Care Center ở Washington.