"Messi Thái" giành Quả bóng vàng, "hẹn" Quang Hải tại Asian Cup

ANTD.VN - Dù không khoác áo ĐT Thái Lan dự các giải quốc tế trong năm song màn tỏa sáng rực rỡ tại giải VĐQG Nhật Bản giúp Chanathip Songkrasin giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan năm 2018 (tương đương danh hiệu Quả bóng vàng).

Chanathip Songkrasin sinh năm 1993, là một tiền vệ tài năng, được ví như "Messi của bóng đá Thái Lan". Năm 2018, Chanathip khoác áo CLB Consadole Sapporo và tỏa sáng tại giải VĐQG Nhật Bản - J-League 1, với 9 pha lập công sau 31 trận.

Kết thúc mùa giải, Chanathip được CLB trao giải Cầu thủ hay nhất năm 2018. Đặc biệt, anh vinh dự góp mặt trong đội hình tiêu biểu J-League năm nay.

Chanathip nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan 2018

Một ngày sau khi được vinh danh tại Nhật Bản, Chanathip về nước nhận danh hiệu cao quý nhất bóng đá Thái Lan - Cầu thủ xuất sắc nhất năm (tương đương danh hiệu Quả bóng vàng).

Trong năm 2018, do bận thi đấu tại Nhật Bản nên Chanathip vắng mặt trong các đợt tập trung ĐTQG Thái Lan. Mới nhất là tại AFF Cup, tiền vệ 25 tuổi này cùng 3 trụ cột khác không thể góp mặt và ĐT Thái Lan bị loại tại bán kết bởi Malaysia.

Tuy nhiên tới Asian Cup 2019, Chanathip sẽ tham dự. Cụ thể trong danh sách triệu tập 27 tuyển thủ vừa công bố, ĐT Thái Lan có lực lượng mạnh nhất khi đón sự trở lại của nhiều ngôi sao như Kawin, Tristan Do, Theerathon, Chanathip hay Teerasil Dangda.

Ở giải đấu diễn ra vào đầu năm 2019, tuyển Thái Lan nằm bảng A cùng các đối thủ Bahrain, Ấn Độ và chủ nhà UAE. So với tuyển Việt Nam (cùng bảng với Iran, Iraq, Yemen), cơ hội để Thái Lan đi tiếp rộng mở hơn nhiều, bởi Bahrain và Ấn Độ là hai đối thủ vừa tầm của Chanathip cùng các đồng đội.

Chanathip của Thái Lan và Quang Hải của Việt Nam là 2 cái tên thu hút sự chú ý tại Asian Cup sắp tới

Cùng với Chanathip của Thái Lan, Nguyễn Quang Hải của Việt Nam là cầu thủ Đông Nam Á gây chú ý tại Asian Cup 2019 sắp tới.

Tiền vệ 21 tuổi quê Hà Nội này đã có một năm 2018 đặc biệt thành công với ngôi Á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD và vô địch AFF Cup. Anh cũng là ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 sẽ được công bố vào ngày 22-12 tới.

Theo nhánh đấu, ĐT Việt Nam của Quang Hải và ĐT Thái Lan của Chanathip có khả năng chạm trán nhau tại vòng tứ kết. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là trận derby Đông Nam Á rất đáng xem của Asian Cup, đồng thời là màn so tài giữa 2 tài năng trẻ đương thời của bóng đá Việt Nam và Thái Lan.