M.U và Real Madrid thông qua mức phí chuyển nhượng De Gea

ANTĐ - Cuộc tranh cãi kéo dài về tương lai của thủ môn David de Gea đến hồi kết thúc sau khi M.U nhất trí mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này với Real Madrid. Diễn biến trên phù hợp với thông tin trước đó của tờ AS, tiết lộ rằng “Kền kền trắng” sẽ sở hữu cựu thủ môn của Atletico Madrid vào ngày 1-9-2015. 

Thương vụ để De Gea từ M.U tới Real Madrid đã hoàn tất tới 90%. Giấc mơ chuyển đến “Nhà trắng” của thủ môn người Tây Ban Nha sắp trở thành hiện thực sau khi Quỷ đỏ chính thức ngồi vào bàn đàm phán với người khổng lồ của La Liga và nhất trí mức phí chuyển nhượng 25 triệu bảng. Theo các nguồn tin gần gũi, cuộc thương thảo giữa đại diện của Premier League và Real Madrid dự kiến kết thúc trong ngày thứ Hai (31-8, giờ địa phương).

De Gea đã đáp máy bay về Madrid trong ngày 31-8 để gia nhập với các đồng đội tại ĐTQG, sau khi được HLV Vicente del Bosque triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự các trận đấu tại chiến dịch vòng loại Euro 2016.

Các điều khoản cá nhân của De Gea được cho là đã thông qua từ trước và thủ môn này chỉ còn công đoạn kiểm tra sức khỏe ở Madrid, nhiều khả năng được thực hiện khi 2 bên gặp nhau để ký hợp đồng. Người đại diện của De Gea, Jorge Mendes đang cố gắng dàn xếp một cách nhanh nhất những vướng mắc còn lại giữa M.U và Real Madrid.

Ban đầu, M.U khăng khăng quan điểm đòi 33 triệu bảng cho thủ môn này, nhưng Real Madrid không hài lòng bởi cầu thủ chỉ còn 10 tháng nữa là mãn hạn hợp đồng tại Old Trafford và mối quan hệ “căng như dây đàn” với HLV Louis van Gaal.

“Kền kền trắng” trước đó đề nghị lấy thủ môn Keylor Navas là một phần trong hợp đồng của De Gea, song khả năng để cầu thủ người Costa Rica đến M.U không cao. Ở thời điểm đó, thủ môn của Ajax, Jasper Cillessen vẫn là mục tiêu chính của Van Gaal.

Navas sau đó được coi là giải pháp cho thương vụ De Gea. Thủ môn người Costa Rica đã chơi rất ấn tượng trong trận Real Madrid hủy diệt Real Betis 5-0 tại La Liga cuối tuần qua, nơi anh cứu thành công quả phạt 11m từ Ruben Castro. Dù lựa chọn ở lại, Navas cũng chỉ là sự lựa chọn phía sau De Gea và phải cạnh tranh với Kiko Casilla.

De Gea là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid ngay từ lúc còn chưa rời kình địch cùng thành phố Atletico Madrid. Thủ môn người Tây Ban Nha được Sir Alex Ferguson mang về Old Trafford vào tháng 6-2011. Ngôi sao này không có màn khởi đầu tốt trong mùa giải đầu tiên ở Anh, nhưng bắt đầu cho thấy sự cải thiện tại mùa giải tiếp theo.

Cựu cầu thủ của Atletico Madrid là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của M.U dưới triều đại của David Moyes trước lúc giúp đoàn quân của Van Gaal cán đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải 2014-2015.

Mùa hè năm nay, Van Gaal ký hợp đồng với thủ môn người Argentina, Sergio Romero, cầu thủ chưa để lại dấu ấn nào đáng kể sau 4 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, nhưng là chất xúc tác để De Gea tiến gần hơn tới Real Madrid.

Thực ra, “mối tình” giữa De Gea với Real Madrid đã đơm hoa, kết trái từ trước đó và hợp đồng với Romero cho thấy động thái chuẩn bị của M.U. Vấn đề còn lại trong thương vụ này chỉ là vướng mắc về mức phí chuyển nhượng.
Có điều, Quỷ đỏ không thể “cầm đằng chuôi”, bởi thỏa thuận với De Gea còn không đầy 1 năm nữa là kết thúc và cầu thủ này không còn mặn mà ở lại Old Trafford. Thủ môn này là sự lựa chọn hàng đầu của Real Madrid nhằm thay thế Iker Casillas sau khi tượng đài của Santiago Bernabeu bị bán sang Porto.