Khi con người biến thành thú dữ

ANTĐ - Sau khi báo chí đăng tải những hành vi của đối tượng Đặng Trần Hoài trong vụ án hiếp dâm, giết trẻ em đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 29-7, tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Đường dây nóng Báo ANTĐ nhận được khá nhiều phản hồi của bạn đọc về vụ việc này. Đáng chú ý có không ít ý kiến cho rằng tên Hoài có biểu hiện của chứng cuồng dâm.

Khi con người biến thành thú dữ  ảnh 1


Nỗi ám ảnh về sex

Về khái niệm, chứng cuồng dâm (hypersexuality) là tình trạng ham muốn tình dục cao độ đến mức được coi là không bình thường và nghiêm trọng về mặt lâm sàng. Những người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực (chứng hưng trầm cảm - bipolar disorder) có thể thường biểu hiện sự thay đổi động lực tình dục một cách dữ dội tùy thuộc vào tâm trạng. Cuồng dâm có thể thấy ở những giai đoạn của chứng cuồng hoặc chứng hưng cảm. Bệnh Alzheimer, nhiều loại tổn thương não… và nhiều bệnh thoái hóa thần kinh có thể gây ra biểu hiện cuồng dâm. Cuồng dâm hay bạo dâm (sadism) và tình dục biến thái hoặc thống dâm (masochism) thường đồng hành với nhau. 

Trên một diễn đàn mạng, khi nói về biểu hiện của chứng cuồng dâm, một người có nick muondithatxa@... chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã bị mắc bệnh “cuồng dâm”. Tôi thường xuyên nghĩ tới chuyện quan hệ tình dục, thích xem phim sex, thích sờ vào đồ lót của phụ nữ. Sau mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy rất sung sướng mãn nguyện. Thậm chí, mỗi khi nhìn thấy chị dâu hay bất cứ cô gái nào tôi cũng nảy sinh ham muốn. Tôi cũng đã từng có bạn gái nhưng do cô ấy không chịu được sự đòi hỏi quá nhiều của tôi nên đã đòi chia tay. Tôi luôn sống trong sự dằn vặt và nỗi ám ảnh về sex nên không thể tập trung làm việc gì. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết”. Cũng liên quan đến chứng cuồng dâm, mới đây, tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, dư luận xôn xao trước sự việc tên Lê Văn Mối - 43 tuổi đã giở trò đồi bại với một bà cụ đã hơn 74 tuổi là mợ của mình. Theo các chuyên gia về giới tính, đối tượng Mối có thể đã mắc chứng cuồng dâm.

  Không chỉ có nam giới mà phụ nữ cũng bị chứng cuồng dâm. Cuồng dâm bao hàm cả sự tận hưởng khoái lạc từ việc hành hạ bạn tình. Tính cách bạo lực hay tâm thần có thể làm tăng sự cực đoan của động thái cuồng dâm. Đối với nam giới bị mắc chứng cuồng dâm, việc “luôn trong tư thế sẵn sàng” khiến họ không chỉ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Không ít người vợ do không thể chịu đựng được đòi hỏi quá lớn của chồng đã phải quyết định ly hôn, dù tình yêu giữa hai người vẫn còn. Còn với phụ nữ, chứng cuồng dâm thực sự là bi kịch.

Biểu hiện chứng lệch lạc tình dục

Theo bác sỹ Nguyễn Minh Hiếu - bệnh viện E, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chứng cuồng dâm là do người mắc bệnh có hormone sinh dục cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, việc một số cá nhân bồi bổ quá nhiều hoặc sử dụng thuốc kích dục bừa bãi cũng là một trong những lý do gây bệnh. Nghiện game sex cũng là một nguyên nhân khiến không ít thanh niên phải nhập viện trong tình trạng rối loạn về nhu cầu tình dục. Ngoài ra, xu hướng ngày càng cởi mở hơn trong quan niệm về tình dục cùng sự phát triển nhanh của mạng internet, sự xuất hiện tràn lan về sách báo, dụng cụ tình dục cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề này. Mặt khác, thùy amidan ở trong não có nhân điều khiển hành vi tình dục của con người. Khi các nhân này bị rối loạn thì gây ra các biến loạn theo cơ chế thần kinh thực vật. Khi mắc chứng bệnh này, người bệnh luôn đòi hỏi về tình dục, giống như người nghiện một loại chất kích thích nào đó. Mức độ ham muốn khoái cực ở người này có thể đạt 10 - 15 lần/ngày và thường kèm với hội chứng đau ngực, đau bụng, mất ngủ, trầm cảm.

Khi đã mắc chứng bệnh này một thời gian dài, người bệnh nếu không dùng thuốc dưỡng tâm, an thần có thể dẫn đến mắc chứng bệnh tâm thần. Tùy theo bệnh lý của mỗi người mà có cách điều trị khác nhau. Việc điều trị bệnh lý chủ yếu bằng các thuốc an thần, thần kinh ức chế, nội tiết tố ức chế… Việc điều trị rất khó khăn và lâu dài, kết hợp cả điều trị tâm lý lẫn sinh lý. Để điều trị bệnh, người bệnh cần được dùng thuốc làm giảm lượng hormone sinh dục.

Dưới góc độ tâm lý, Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú cho rằng, khi mắc chứng cuồng dâm, người bị bệnh dễ rơi vào tình trạng trầm uất, có hành vi tự hủy hoại bản thân. Với đàn ông, nếu không tìm kiếm được bạn tình, họ phải tìm đến những hoạt động tình dục thiếu an toàn. Điều đáng sợ nhất là thói cuồng dâm sẽ biến những người đàn ông thành những con thú dữ. Để thỏa mãn ham muốn của mình, họ sẵn sàng đánh đập, tra tấn, ép buộc, thậm chí làm tổn thương cơ quan sinh dục của bạn tình. Tuy vậy, khi có vợ (hoặc chồng) mắc chứng cuồng dâm, đối tác tuyệt đối không được chiều theo sở thích của họ bởi nếu làm vậy, bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Để giúp bạn tình của mình, người vợ (hoặc chồng) hãy chuyển sự chú ý của họ sang các vấn đề khác như rủ đi xem phim, mua sắm, rèn luyện thể dục, thể thao, trò chuyện để tìm ra tiếng nói chung.