Khát con trai, cha mẹ nhẫn tâm đầu độc bé gái mới 4 ngày tuổi

ANTĐ - Một cặp vợ chồng ở quận Gondia (Ấn Độ) đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội đầu độc chết cô con gái mới 4 ngày tuổi.

Sự việc xảy ra hôm 25/11 và được đưa ra ánh sáng hôm 26/11. Laxmi và Surendra đã có hai con gái và mới sinh bé thứ ba hồi tuần trước. Hai người họ đã nuôi hy vọng rằng lần này sẽ sinh một bé trai và vô cùng tuyệt vọng khi lại là con gái.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi về nhà, Laxmi và Surendra đã nhẫn tâm hạ độc con gái lúc bé mới được 4 ngày tuổi. Khi nhìn thấy con quằn quại trong đau đớn cặp vợ chồng này chợt “bừng tỉnh” đem con tới bệnh viện và van xin bác sĩ giúp đỡ nhưng đã quá muộn.

Khi bác sĩ nghi ngờ và hỏi thì Laxmi và Surendra thú nhận là đã đầu độc con.

Vị bác sĩ này liền thông báo sự việc cho cảnh sát, ngay hôm sau Laxmi và Surendra bị bắt giam.