Iran hạ thủy tàu ngầm du lịch đầu tiên

ANTĐ - Iran vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm du lịch đầu tiên do nước này tự chế tạo tại vùng biển thuộc Vịnh Persian.

Du khách trên tàu ngầm Morvarid sẽ được khám phá vẻ đẹp của Vịnh Persian 

Ngày 1-11, Đài truyền hình nhà nước Iran  cho biết, chiếc tàu ngầm này mang tên Morvarid, có khả năng chở được 4 người mỗi lần. Nó dài 4m, rộng và cao 3m.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, chiếc tàu ngầm sẽ được dùng để chỏ khách du lịch tại đảo Kish, cách bờ biển phía nam của Iran khoảng 20km và được mệnh danh là hòn ngọc trai của vịnh Persian.

Tàu ngầm Morvarid hoàn toàn do các chuyên gia Iran tự thiết kế và chế tạo. Nó có thể chạy bằng diesel và điện với vận tốc tối đa là 22km/h.