Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại phố Hàng Mã

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại phố Hàng Mã

ANTD.VN - Trước nguy cơ xảy ra  cháy, nổ ở phố cổ Hàng Mã, ngày 11-9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tham gia.
Hỏa hoạn rình rập phố cổ

Hỏa hoạn rình rập phố cổ

ANTD.VN - Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1, TP Hà Nội đã kiểm tra các hộ kinh doanh, khu nhà tập thể cũ, nhà đông hộ tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Qua kiểm tra cho thấy công tác PCCC ở đây vẫn chưa được coi trọng, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao. 
"Osin" trộm cắp thụt két, chủ nhà mới phát hiện

"Osin" trộm cắp thụt két, chủ nhà mới phát hiện

ANTD.VN - Lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Đặng Thị Thiết, 42 tuổi, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang làm giúp việc cho chủ nhà này, đã trộm cắp 64 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng vàng.
Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em bạo lực

Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em bạo lực

ANTD.VN - Đội Cảnh sát Kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm – TP Hà Nội vừa thu giữ hai lô hàng hóa là đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, được tập kết tại khu vực chợ Đồng Xuân và phố Hàng Mã.
Điệu đà thiếu nữ Hà Nội đi chợ Trung thu phố cổ

Điệu đà thiếu nữ Hà Nội đi chợ Trung thu phố cổ

ANTD.VN - Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Trung thu. Những khu phố Hàng Mã, Hàng Lược... rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi,  đồ chơi đủ sắc. Những thiếu nữ Hà Thành thướt tha trong tà áo dài xuống phố chơi Trung thu là hình ảnh tuyệt đẹp tô điểm thêm đường phố trong sự trầm trồ của du khách bốn phương...
Đi chợ Trung thu trên phố Hàng Mã

Đi chợ Trung thu trên phố Hàng Mã

ANTĐ - Có thể nói biểu trưng của Tết Trung thu ở Hà Nội là phố Hàng Mã. Cứ đi qua con phố nhỏ này mà thấy đèn lồng, đèn ông sao tưng bừng là biết Trung thu đang đến rất gần. Con phố này những năm gần đây đã trở thành địa chỉ để người Hà Nội đi chợ Trung thu. Con phố này ngày thường đã đông vui nhộn nhịp, càng sát đến ngày lễ của thiếu nhi này, lượng khách đổ về đây càng đông. Bây giờ người ta đến đây không phải chỉ để mua sắm mà hình như còn để… du lịch, để tìm một địa chỉ thăm quan cho con trẻ. Chúng tôi đã hòa cùng dòng người đi chợ Trung thu để ghi nhận những điều mới lạ mùa Tết Trung thu 2014.
Dùng tiền âm phủ “mua” hàng của chủ cũ

Dùng tiền âm phủ “mua” hàng của chủ cũ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lưu Thế Phương (SN 1991) và Đào Thị Minh Hằng (SN 1995) cùng ở Vũ Vinh, Vũ Thư, Thái Bình, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Thị trường 1-6: Quà tặng thiết thực lên ngôi

Thị trường 1-6: Quà tặng thiết thực lên ngôi

ANTĐ - Ngay từ những ngày cuối tháng 4, quà tặng, đồ chơi cho trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6 đã được các cửa hàng nhập về. Năm nay, các loại đồ dùng học tập, dụng cụ tập thể dục thể thao hay sách truyện bán chạy hơn.
Cuối năm, lại nhộn nhịp đi… “đốt tiền”

Cuối năm, lại nhộn nhịp đi… “đốt tiền”

ANTĐ - Trong những ngày cuối năm, bên cạnh các vật dụng trang trí nhà cửa thì vàng mã là mặt hàng được tiêu thụ khá mạnh. Với suy nghĩ “trần sao âm vậy” nên nhiều gia đình lo sắm sửa lễ lạt, với mong muốn những người đã khuất có một cái Tết đủ đầy...

Nhộn nhịp trước mùa trung thu Hà Nội ở phố Hàng Mã

Nhộn nhịp trước mùa trung thu Hà Nội ở phố Hàng Mã

ANTĐ -Trong nhịp sống tất bật và vội vã, người ta chợt nhớ về đêm trăng rằm sắp đến, khi ngang qua con phố Hàng Mã tấp nập. Muôn vàn thế giới đồ chơi quy tụ ở phố Hàng Mã đang dần "đánh bật" đồ chơi truyền thống...
Đừng vì tục lệ mà lãng phí tiền của

Đừng vì tục lệ mà lãng phí tiền của

ANTĐ - Sắp tới Rằm tháng bảy - lễ Vu lan, dân ta có tục lệ dịp này là con cháu dù làm ăn ở nơi xa cũng về đoàn tụ cùng ông bà, cha mẹ, con cháu đặt mâm cơm, hoa quả tươi làm lễ cúng tổ tiên và dâng thức ăn ngon cho cha mẹ, biếu quần áo mới, các đồ dùng cần thiết. Đó là đạo đức, chữ hiếu trong dân gian. Rằm tháng bảy còn là ngày lễ  “xá tội vong nhân”, thể hiện tấm lòng vị tha, độ lượng của nhân dân. Đó là việc thiện, nét đẹp văn hóa dân tộc cần được bảo tồn và phát huy.