Đồng Nai

Cháy lớn tại tiệm tạp hóa, một người tử vong

ANTĐ - Nạn nhân là một phụ nữ 59 tuổi, mắc kẹt trong nhà khi hỏa hoạn xảy ra.

Mờ sáng 14/7, một đám cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa của ông Phạm Văn Thiện, SN 1957, thuộc khu Chợ Sặt, khu phố 1, phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Phát hiện thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên, người dân khu vực lập tức tìm cách ứng cứu và cấp báo cơ quan chức năng…

Hiện trường vụ cháy nghiêm trọng làm 1 người chết

Đáng tiếc lúc này cửa sắt căn nhà bị khóa chặt, một lát sau thấy có mặt chủ nhà ở bên ngoài, còn bà vợ là Phạm Thị Hòa thì bị mắc kẹt  bên trong căn nhà đang cháy…

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều động 8 xe chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Ngành y tế Đồng Nai cũng điều lực lượng y bác sĩ đến hiện trường để ứng cứu người bị nạn.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Đến hơn 7h sáng ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, bà Phạm Thị Hòa được đưa ra khỏi nhà trong tình trạng nguy kịch, sau đó tử vong.

Theo người dân gần đó, ông Thiện sử dụng căn nhà để kinh doanh bánh kẹo, nước uống… phía trước. Cả nhà có 3 người thì ở và sinh hoạt trên tầng 3 và phía sau…

Cảnh sát 113, CSGT Công an Đồng nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý tình hình an ninh trật tự và tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn và thống kê thiệt hại.