Bị truy đuổi, tên trộm vẫn cố nhét 2 chiếc điện thoại vào túi quần

ANTD.VN -Đang chuẩn bị cất giấu 2 chiếc điện thoại lấy trộm thì Minh bị phát hiện. Đối tượng vẫn cố nhét cho bằng được 2 chiếc điện thoại vào túi quần và tiếp tục chạy thoát thân.

Khoảng 4h30 ngày 22-11, do mới ra tù không có việc làm, đối tượng Lê Văn Minh (SN 1976, trú ở thôn Tiêu Thượng, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đi bộ một mình vào Bệnh viện Bạch Mai, mục đích tìm sở hở để trộm cắp tài sản.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Minh đi vào buồng bệnh nhân ở tầng 1 khoa Tai – Mũi – Họng. Nhìn thấy chị Ngô Thị Thanh (SN 1986, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) đang ngủ trên giường và để 2 chiếc điện thoại di động đang sạc pin trên tủ để đồ. Minh từ từ tiến đến gần tủ, lấy 2 chiếc điện thoại định cho vào túi quần.

Đúng lúc này, chị Thanh thấy động nên tỉnh dậy và tri hô “trộm, trộm”. Minh giật mình bỏ chạy, vừa chạy vừa cố nhét 2 chiếc điện thoại vào túi quần.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện nghe thấy chị Thanh tri hô trộm nên đã đuổi theo đối tượng đến trước bãi để xe của bệnh viện thì bắt giữ được, cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại di động (Samsung Duos và Kechaoda K71).Tổng trị giá 700 nghìn đồng.

Đối tượng Lê Văn Minh

Sau khi tiếp nhận đối tượng từ lực lượng bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai, CAP Phương Mai đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Minh, sau đó bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp – CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra xử lý.

Theo xác minh bước đầu của Đội điêu tra tổng hợp, Minh từng có 7 tiền án, 3 tiền sự. Tiền án gần nhất là tháng 11-2015, đối tượng bị TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội xử 14 tháng tù có thời hạn về tội trộm cắp tài sản, ra tù tháng 10-2016.

CAQ Đống Đa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Minh để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.