Kịp thời dập tắt đám cháy

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14 giờ 15 phút ngày 5-7, đã được dập tắt vào 14 giờ 50 phút cùng ngày sau những nỗ lực của lực lượng chức năng.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hiện chưa xác định được vụ hỏa hoạn có nguyên nhân bùng phát từ xe bồn chở xăng dầu hay từ quá trình tiếp nhận xăng dầu từ xe bồn sang bể ngầm chứa xăng.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ hỏa hoạn, Cảnh sát PCCC thành phố đã chỉ đạo 3 đơn vị chữa cháy hỗ trợ Phòng Cảnh sát PCCC số 8 - Hoàng Mai điều động xe cứu hỏa, xe chở nước cùng các phương tiện và lực lượng đến hiện trường tiến hành triển khai phương án dập lửa.

Theo quan sát tại hiện trường, đến 15 giờ 35 phút, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát bể ngầm chứa xăng của Trạm xăng dầu sang mạn Đền Lừ và xe bồn chở xăng. Số lượng xe chữa cháy tại hiện trường lên đến 10 chiếc cùng hàng trăm CBCS cảnh sát chữa cháy. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường đang được lực lượng Cảnh sát PCCC tiến hành.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Kịp thời dập tắt đám cháy  ảnh 1

Toàn bộ máy móc, mái che cây xăng bị thiêu hoàn toàn

Lực lượng khám nghiệm hiện trường đang thu thập thông tin điều tra nguyên nhân xảy cháy

Cây bơm xăng bị cháy trơ sắt thép

Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào các điểm có nguy cơ phát cháy trở lại

Chiếc xe bồn tiếp xăng đã hư hỏng toàn bộ phần thân và đuôi xe

Kịp thời dập tắt đám cháy  ảnh 6

Lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ công tác chữa cháy