Hàn Quốc: Một ứng viên Tổng thống từ chức do bê bối hối lộ

ANTĐ - Ông Ahn Cheol-soo (ảnh), đồng Chủ tịch Đảng Nhân dân đối lập tại Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố từ chức vào ngày 28-6. Quyết định của ông Ahn gây bất ngờ bởi ông đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng thống nước này.

Ngoài ông Ahn Cheol-soo, ông Chun Jung-bae, một lãnh đạo cấp cao khác của Đảng Nhân dân đối lập, cũng tuyên bố từ chức. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đảng Nhân dân đối lập tại Hàn Quốc vấp phải bê bối hối lộ. Cơ quan giám sát bầu cử  nước này cáo buộc rằng các thành viên của đảng trên đã nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD từ 2 công ty địa phương trước khi kỳ bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới, ông Ahn Cheol-soo cho biết ông từ chức để chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ bê bối này.