Giải cứu 3 con tin Malaysia bị Abu Sayyaf bắt giữ

ANTD.VN - Quân đội Philippines ngày 27-3 đã giải cứu 3 công dân Malaysia bị phiến quân Abu Sayyaf bắt giữ. 

Phiến quân Abu Sayyaf hoành hành ở khu vực đảo phía nam Philippines

Đây là cuộc giải cứu thứ hai trong 4 ngày qua khi lực lượng an ninh chính phủ tiến hành các cuộc tấn công chống lại nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

3 con tin Malaysia bị bắt cóc từ một chiếc thuyền hồi 8 tháng trước. Ngày 23-3, 2 con tin khác, cùng là thuyền viên trên con tàu với 3 người mới được giải cứu này, cũng đã được cứu thoát và trở về Malaysia từ đêm 26-3.

Phiến quân Abu Sayyaf khiến lực lượng an ninh Philippines ứng phó khá vất vả. Nhóm này được trang bị vũ khí, ẩn nấp trong rừng già ở 2 hòn đảo phía nam của Philippines và thường cướp bóc, bắt cóc để đòi tiền chuộc. Các con tin của Abu Sayyaf có nhiều công dân quốc tế đến từ Đức, Canada, Nhật Bản, Indonesia…

Chính phủ Philippines lo ngại, các thủ lĩnh của nhóm phiến quân này đang liên lạc với phần tử cực đoan ở Trung Đông nhằm mục đích thiết lập nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực.