Ebola bùng phát, hơn 3.000 người ở Tây Phi đã tử vong

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việt Nam không bán phá giá tôm vào Hoa Kỳ; Bác đơn của công ty Mạnh Cầm kiện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; Nga cáo buộc Mỹ đơn phương dùng vũ lực và đảo chính để thay đổi chế độ; Dịch Ebola tại Tây Phi chưa hề suy giảm…
Bản tin phát thanh ngày 28-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Thông tin từ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tính đến ngày 23-9, 1.762 người trong tổng số 1.767 công dân Việt Nam tại Libya đã về đến Việt Nam an toàn.

* Ngày 27-9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ, việc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam là không công bằng. Đồng thời khẳng định, Việt Nam không bán phá giá mặt hàng tôm vào thị trường Hoa Kỳ, không gây thiệt hại và đe dọa thiệt hại vật chất cho ngành công nghiệp tôm Hoa Kỳ.
Ebola bùng phát, hơn 3.000 người ở Tây Phi đã tử vong ảnh 1
Đối tượng Huy tại cơ quan Công an


* Được đề bạt Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tại Bình Định từ năm 29 tuổi, rồi nhanh chóng tạo dựng được niềm tin với cả cán bộ cấp trên lẫn nhiều người dân,  Lê Nguyễn Phúc Huy (Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã nhanh chóng có được hàng tỷ đồng trong tay bằng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

* TAND TP Hà Nội ngày 27-9, đã bác đơn của công ty TNHH Mạnh Cầm (nhà phân phối chính thức sản phẩm sữa dê Danlait tại Việt Nam), kiện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, yêu cầu, bồi thường và đính chính thông tin trên báo chí do quyết định xử phạt lô hàng sữa dê Danlait của công ty này mà không đưa ra lý do. Không đồng tình với phán quyết trên, đại diện công ty Mạnh Cầm cho biết, sẽ tiếp tục kiện Chi cục QLTT Hà Nội lên tòa phúc thẩm.

* Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm hai HCĐ thuộc về các VĐV bắn súng nam ở nội dung đồng đội 10m mục tiêu di động và đội cầu mây nữ. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 27-9, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 huy chương và bị tụt xuống vị trí thứ 14 trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có huy chương.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

* Ngày 27-9, phát biểu tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ nhiều lần đơn phương sử dụng vũ lực và can thiệp quân sự để bảo vệ những lợi ích của nước này.

Ebola bùng phát, hơn 3.000 người ở Tây Phi đã tử vong ảnh 2
Hình ảnh được đăng trên Twitter về giao tranh tại sân bay Donetsk. (Nguồn: Twitter)


* Cùng ngày, truyền thông Nga đồng loạt đăng tải thông tin, nhà ga mới của sân bay Donetsk đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tuy nhiên, cả Kiev và Donetsk đều chưa lên tiếng xác nhận vụ việc.

* Trong một diễn biến có liên quan, tờ New York Time cho biết, Kiev đã “phù phép” biến dân thường, gồm cả phụ nữ, tù nhân làm tù binh cho đủ số lượng giao cho quân ly khai, để đổi lấy quân nhân Ukraine.

* Ngày 27-9, tư lệnh lực lượng mặt đất thuộc lục quân Iran tuyên bố, nước này sẽ tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giao (IS) sâu bên trong lãnh thổ Iraq nếu chúng có ý định xâm phạm biên giới của Iran.
Cuộc chiến chống IS đang ngày trở nên quyết liệt hơn khi chiến dịch không kích chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang nhận thêm sự ủng hộ của các nước châu Âu, mới đây là Anh, Bỉ và Đan Mạch.

Ebola bùng phát, hơn 3.000 người ở Tây Phi đã tử vong ảnh 3

Các tình nguyện viên sẽ vào tất cả các ngôi nhà dân để thu thập và chôn cất thi thể 

người chết vì sốt Ebola, đưa những người bị nhiễm virus tới các bệnh viện



* Tổ chức Y tế Thế giới hôm 26-9 thông báo, số người tử vong do virus Ebola đã lên tới hơn 3.000 người, tập trung chủ yếu ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Liberia tiếp tục là "tử địa" của bệnh nhân nhiễm virus Ebola với 1.830 ca tử vong, gấp khoảng 3 lần so với tổng số ca tử vong ở cả Guinea và Sierra Leone, hai quốc gia khác trong vùng ổ dịch.

Trước đó, WHO đã lên tiếng cảnh báo số ca nhiễm virus Ebola có thể lên tới con số 20.000 người trong vài tuần tới khi thế giới đang phải chứng kiến đợt bùng phát thứ ba của dịch bệnh nguy hiểm này.