Đơn vị quản lý, sửa chữa cầu Chương Dương tiếp thu phê bình

(ANTĐ) - Sau bài báo “Mưa “bụi” trên cầu Chương Dương” ngày 26-7 trên báo ANTĐ, Tòa soạn đã nhận được công văn của Ban Quản lý dự án đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - đơn vị quản lý dự án sửa chữa cầu Chương Dương cảm ơn Báo ANTĐ và xin tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của Báo về việc thi công sửa chữa cầu Chương Dương. 

Đơn vị quản lý, sửa chữa cầu Chương Dương tiếp thu phê bình

(ANTĐ) - Sau bài báo “Mưa “bụi” trên cầu Chương Dương” ngày 26-7 trên báo ANTĐ, Tòa soạn đã nhận được công văn của Ban Quản lý dự án đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - đơn vị quản lý dự án sửa chữa cầu Chương Dương cảm ơn Báo ANTĐ và xin tiếp thu ý kiến phê bình góp ý của Báo về việc thi công sửa chữa cầu Chương Dương. 

Đồng thời, đơn vị này đã có công văn gửi Liên danh Công ty cổ phần ĐT&XD Bảo Quân và Công ty Quản lý và SCĐB 234 phải thực hiện ngay các việc nhằm làm tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông qua lại trên cầu, cụ thể: Chỉ được phun cát, lắp dựng, tháo dỡ luân chuyển sàn công tác, căng bạt và thổi hơi sạch từ 0h đến 4h30.

Dùng bạt che chắn kín tại các vị trí thi công không cho sơn bụi cát bay ra cầu, ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông. Bạt phải có hệ thống neo, chằng chắc. Nếu do phun cát bị rách, thủng thì phải kịp thời thay ngay.

Trong phạm vi thi công phải có đầy đủ các biển báo hiệu theo quy định và phải có người hướng dẫn đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.                     

B.B.Đ