Đơn đặt hàng vũ khí của Nga không bị ảnh hưởng bởi đại dịch và lệnh trừng phạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Sergei Chemezov - người đứng đầu Rostec, tập đoàn công nghệ tiên tiến thuộc sở hữu nhà nước của Nga nói với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng, các đơn đặt hàng từ nước ngoài của họ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt.
Ông Sergei Chemezov - người đứng đầu Rostec,

Ông Sergei Chemezov - người đứng đầu Rostec,

“Bất kể các lệnh trừng phạt hay đại dịch, danh mục đơn đặt hàng của chúng tôi vẫn ở mức tương tự trong những năm qua, xấp xỉ 50 tỷ USD”, ông Chemezov cho biết hôm 24-4-2021.

Tập đoàn Rostec hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí và sản xuất ô tô; Kỹ thuật máy bay; Sản xuất động cơ; Luyện kim; Thiết bị y tế; Dược phẩm; Công nghệ sinh học công nghiệp; Sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự…

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Dmitry Shugayev hồi giữa tháng 3 cho biết, Nga duy trì tổng đơn đặt hàng vũ khí nước ngoài ở mức 50-55 tỷ USD.

Năm ngoái, các sản phẩm dân dụng chiếm 34% toàn bộ sản lượng của Rostec. Người đứng đầu tập đoàn này cho biết, hãng có kế hoạch tăng thị phần của các sản phẩm dân dụng lên 50% vào năm 2025.