Điểm tựa ấm áp tình đồng đội trong Công an Thủ đô

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương nhân văn của CATP Hà Nội, lực lượng Công an cơ sở đang tích cực triển khai phong trào "Chắp cánh những ước mơ". Đây không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, bám sát địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.

4703.jpg
Công an xã Thanh Oai tích cực triển khai phong trào "Chắp cánh những ước mơ", mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực, bền vững cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn,

​Bám sát kế hoạch của Công an Thành phố Hà Nội, Công an xã Thanh Oai (Hà Nội) đã nhanh chóng cụ thể hóa các hoạt động nhằm hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ đang phải gánh chịu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu cốt lõi của phong trào không dừng lại ở những phần quà mang tính thời điểm hay giải quyết khó khăn trước mắt, mà hướng tới sự đồng hành bền vững, lâu dài. Thông qua đó, đơn vị mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn từng bước ổn định cuộc sống, được tiếp cận điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Nhìn nhận ở góc độ sâu xa hơn, đây chính là sự tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm nỗ lực hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

​Qua quá trình rà soát thực tế kỹ lưỡng tại đơn vị, trường hợp đầu tiên được Công an xã ưu tiên đưa vào diện hỗ trợ là cháu L.Đ.N (sinh năm 2014) - con trai của đồng chí L.Đ.T, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực.

Sinh ra không được may mắn trọn vẹn, cháu N. bị tàn tật từ nhỏ. Mọi sinh hoạt thường ngày của cháu đều đòi hỏi sự theo dõi, chăm sóc đặc biệt từ người thân, khiến cuộc sống gia đình vốn đã chật vật với đồng lương ít ỏi lại càng thêm phần gánh nặng.

Thấu hiểu sâu sắc những khó khăn bủa vây người đồng đội của mình, Công an xã Thanh Oai đã chủ động đứng ra làm cầu nối, tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay góp sức.

​Bằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm cao độ, đơn vị đã thống nhất mức hỗ trợ thường xuyên cho cháu L.Đ.N là 1.000.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí này được cam kết thực hiện theo chu kỳ một năm để đảm bảo tính ổn định vững chắc. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Công an xã cũng khẳng định sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực vào dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới hoặc khi gia đình chẳng may gặp biến cố đột xuất.

Sự hiện diện kịp thời ấy nhằm gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: trên hành trình nhọc nhằn phía trước, cháu N. và gia đình sẽ không bao giờ thiếu vắng sự chở che, đùm bọc của những người đồng chí.

​Đón nhận tấm lòng từ tập thể, đồng chí L.Đ.T không giấu được sự xúc động sâu sắc: "Sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, của những người đồng đội và các nhà hảo tâm không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là sức mạnh tinh thần vô giá.

Đây thực sự là điểm tựa vững chãi để cá nhân tôi tiếp tục nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời có thêm nghị lực đồng hành cùng con vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống".

​Có thể khẳng định, phong trào "Chắp cánh những ước mơ" là minh chứng sống động, rõ nét nhất cho truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp luôn được thắp sáng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Đây là hành động cụ thể, bền bỉ vì mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân - tận tụy, bản lĩnh trong công việc, nghĩa tình với đồng đội và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng