Tham dự chương trình có Trung tướng Trần Văn Thiện - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.
Về phía đại biểu CATP Hà Nội có Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP; chỉ huy các đơn vị chức năng CATP.
Về phía đơn vị đồng tổ chức và khách mời, có đồng chí Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; đồng chí Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội; cùng đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội; Cục Việc làm (Bộ Nội vụ); các chuyên gia, văn nghệ sĩ và gần 200 phạm nhân cùng thân nhân...
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nêu rõ yêu cầu thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng ngay từ khi người vi phạm đang chấp hành án. Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh việc kết hợp các biện pháp giáo dục cải tạo với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hoàn lương ổn định cuộc sống, đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế.
Tiếp nối nội dung là phần trình chiếu các phóng sự tài liệu "Gieo mầm ngày trở về" và "Câu chuyện của Thành", đan xen cùng các hoạt động giao lưu thực tế giữa phạm nhân, thân nhân và những cá nhân đã tái hòa nhập cộng đồng...
Sự kiện cũng triển khai các nội dung tư vấn tâm lý, hướng nghiệp từ chuyên gia Đinh Đoàn, tiến hành hoạt động trao tặng 30 suất quà cho các phạm nhân và vinh danh các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi "Vẽ lại ước mơ".
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá các bộ, ngành và địa phương thời gian qua đã triển khai nghiêm túc các quy định, chính sách của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Dữ liệu báo cáo cho thấy các cơ sở giam giữ đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 54.000 phạm nhân, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 10.000 trường hợp, đồng thời lực lượng Công an các địa phương đã tiếp nhận, giám sát và giáo dục hơn 357.000 người, góp phần duy trì tỷ lệ tái phạm tội ở mức thấp nhất.
Chỉ rõ một số tồn tại như công tác hướng nghiệp phần lớn mới dừng ở mức lao động phổ thông, việc quản lý giáo dục chưa thực sự đi sâu vào hỗ trợ pháp lý và tài chính, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng khẩn trương rà soát, chuẩn hóa các quy trình giáo dục, tư vấn pháp lý và hướng nghiệp cho phạm nhân ngay từ giai đoạn đang chấp hành án, đảm bảo bám sát thực tiễn của thị trường lao động.
Để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đồng chí Thứ trưởng giao CATP Hà Nội triển khai quyết liệt các chính sách tín dụng hỗ trợ người hoàn lương, nắm chắc danh sách, tham mưu cho chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời các trường hợp đủ điều kiện vay vốn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, chậm trễ.
Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát cần được siết chặt bảo đảm mọi thông tin báo cáo mang tính xuyên suốt và minh bạch. Các đơn vị nghiệp vụ có trách nhiệm chủ động phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược về đảm bảo an ninh trật tự gắn liền với an sinh xã hội; đồng thời Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng chịu trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, đôn đốc toàn diện các mặt công tác này và định kỳ báo cáo kết quả về lãnh đạo Bộ Công an.
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để đưa vào chương trình, kế hoạch công tác. Đồng chí Cục trưởng thông tin, thông qua các hoạt động tư vấn, giao lưu và phổ biến pháp luật, chương trình thực hiện mục tiêu cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước, hỗ trợ phạm nhân củng cố ý thức cải tạo để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.