Điểm trùng hợp khó tin giữa Chelsea và đội bóng cũ của HLV Lampard

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong hai năm liên tiếp, HLV Frank Lampard dẫn dắt Derby County ở giải hạng Nhất và Chelsea ở giải Ngoại hạng. Thành tích cuối hai mùa này của chiến lược gia 42 tuổi này có một sự trùng hợp không hề nhẹ.

Chelsea vừa khép lại mùa giải Premier League 2019/20 với 66 điểm và vị trí thứ 4 chung cuộc. Đội bóng thành London ghi được 69 bàn nhưng để thủng lưới tới 54 lần, thuộc hàng nhiều nhất so với thành tích của họ trong hơn 10 năm qua.

Lampard đang tỏ ra rất mát tay ở Chelsea

Tuy nhiên, khi các chuyên gia tại Anh so sánh thành tích trên với Derby County, đội bóng được dẫn dắt bởi chính HLV Lampard ở mùa giải trước, thì tất cả không khỏi ngạc nhiên: CLB này cũng ghi được 69 bàn và nhận 54 bàn thua.

Chỉ có chi tiết khác là trong khi The Blues giành vé dự Champions League, thì Derby mùa trước lại không thể giành quyền lên hạng sau thất bại 1-2 trước Aston Villa ở trận play-off.

Dưới thời Lampard, Chelsea là một đội bóng trẻ trung và đầy sức sống. Không được đầu tư lực lượng như nhiều đối thủ khác, nhưng cựu tiền vệ người Anh vẫn lèo lái đội chủ sân Stamford Bridge đi đúng hướng với một lối chơi cống hiến.

Chính huyền thoại của M.U là Roy Keane cũng phải khẳng định dù Lampard đã làm tốt hơn công việc của mình tại Chelsea so với đồng nghiệp Solskjaer tại M.U. 

"Phải nói rằng Lampard đã hoàn thành công việc của mình xuất sắc hơn so với Solskjaer. Tôi cũng từng dự đoán Chelsea sẽ cán đích trong top 4, nhưng cách chơi của họ mới thực sự khiến tôi thấy ấn tượng. Lampard đã không đưa ra bất cứ quyết định sai lầm nào. Ông ấy tin dùng các cầu thủ trẻ, trao cho họ cơ hội và được đền đáp", Roy Keane nói.

Mùa tới, CĐV Chelsea đang tràn trề lạc quan, khi đội bóng đã đưa về hai tân binh đáng chú ý là Hakim Ziyech từ Ajax cũng như Timo Werner từ Leipzig và chắc chắn chưa dừng lại, nhất là việc bổ sung thêm 1 trung vệ chất lượng.