Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách

ANTĐ -Đêm 30 Tết, tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên như “nấm” và được dịp thét giá "cắt cổ" do nhu cầu gửi xe của người dân tăng cao.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trên các tuyến đường như Ngô Quyền, Tràng Tiền, Đinh Lễ...các điểm trông giữ xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách, giá gửi xe ô tô phổ biến ở mức từ 150 -  200 nghìn đồng/xe, giá vé gửi xe máy từ 50 – 60 nghìn đồng/xe. Mặc dù giá gửi xe “cắt cổ” nhưng người dân có phương tiện đều phải “ngậm bồ hòn” chấp nhận gửi xe, để xem bắn pháo hoa.

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 1

Điểm trông giữ xe máy tại khu vực Tràng Tiền thu từ 50-60 nghìn đồng/xe

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 2 Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 3

Điểm trông giữ xe ô tô trên đường Ngô Quyền thu 200 nghìn đồng/xe.

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 4

Nhiều khách gửi xe ngậm ngùi gửi xe với giá đắt đỏ để
xem 15 phút bắn pháo hoa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 5

Lực lượng Công an phân luồng giao thông đêm giao thừa

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 6

"Cành lộc" được bày bán đêm 30

Đêm 30 Tết: Các điểm trông xe tự phát được dịp “bóp chẹt” khách ảnh 7

Nam thanh niên bán 5 nghìn đồng/một gói muối may mắn đầu năm.