Đài Loan lo ngại bùng phát dịch bệnh dại

ANTĐ - Ngày 29-7, cơ quan kiểm dịch và kiểm tra sức khỏe cây trồng, vật nuôi của Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận đã phát hiện con chồn thứ 12 bị nhiễm bệnh dại.

Trường hợp mới nhất này được xác định tại huyện Nam Đầu, miền trung Đài Loan. Trước đó, tính đến ngày 28-7, đã có 55 trường hợp nghi mắc bệnh dại ở động vật hoang dã được báo cáo.

Nhà chức trách Đài Loan cho biết, dịch bệnh dại ở loài chồn ferret-badger đã được xác nhận tại khu vực miền trung, miền nam và đông nam của hòn đảo.

Cơ quan y tế Đài Loan thông báo rằng 300 nhân viên phòng chống bệnh dịch ở động vật được tiêm phòng vào 29-7 và sẽ có khoảng 3.000 người dự kiến ​​sẽ được tiêm phòng trong ba tuần tới.

Trước đó, Đài Loan đã báo cáo phát hiện virus gây bệnh dại trên 3 cá thể chồn cho Tổ chức Thú y Thế giới vào ngày 17-7.