ANTD.VN - Trước khi diễn ra cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham vấn ý kiến của nguyên thủ quốc gia 4 cường quốc châu Âu là Đức, Pháp, Ý và Anh.
ANTD.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milli ngày 13-12 đã công khai gọi Nga là cường quốc với tính chuyên nghiệp của quân đội.
ANTĐ - Ngày 13-11, tân Bộ
trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tuyên bố, quân đội Indonesia đặt mục
tiêu trở thành quân đội mạnh thứ 10 trên thế giới vào năm 2019.
ANTĐ - Các chính sách của phương Tây sẽ làm cho đồng Euro và USD phụ thuộc vào đồng Nhân dân tệ và đồng Rúp, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro nhận định trong một bài báo đăng trên trang web Cubadebate hôm 2/9.
ANTĐ - Chuyến công du Nhật Bản của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho thấy hai cường quốc hàng đầu châu Á đang bắt tay hợp tác chặt chẽ hơn về quốc phòng và an ninh trong bối cảnh cùng phải lo đối phó với “chủ nghĩa bành trướng” đang trỗi dậy.
ANTĐ - Chiếc tàu chiến lớn nhất đóng trong nước INS Kolkata đã được chuyển giao cho Lực lượng Hải quân Ấn Độ, đánh dấu tham vọng lớn của New Delhi trong công cuộc hiện đại hóa quân đội với chi phí lên tới 100 tỷ USD.
ANTĐ - Trung Quốc là một cường quốc mới nổi, nhưng quốc gia này khó trở thành bá chủ châu Á vì bản chất ích kỷ, hẹp hòi và chỉ biết hăm dọa, ức hiếp các nước láng giềng.
ANTĐ - Các lực lượng quân sự của nhiều quốc gia đang hoạt động tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả biển Đông và biển Hoa Đông.
ANTĐ - Điện đàm về tình hình thế giới, song nội dung trao đổi giữa lãnh đạo các quốc gia Đức, Anh, Pháp, Italia và Mỹ lại đề cập chủ yếu tới vấn đề Ukraine và trừng phạt Nga.
ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 6-7 đã đăng bài viết của hai nhà phân tích Alex Woo và Tsim Sha Tsui cho rằng, thật vô cùng khó hiểu khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông mà không đưa ra cơ sở nào.
ANTĐ - Chuyên gia quân sự của Nhật Bản Kyle Mizokami đã có bài viết nhân định là vũ khí vượt siêu thanh đang tạo nên một cuộc cạnh tranh quân bị mới giữa các cường quốc trên thế giới.
ANTĐ - Ngày 12-6, trang Sohu.com của Trung Quốc đăng tải bài tổng hợp ý kiến của các học giả trong nước với tiêu đề “Trong đối ngoại, Trung Quốc không thể cứ không phục là đánh. Phải làm một nước lớn có thiện chí”. Đây là những ý kiến đánh giá về cuốn “Một sự khởi đầu mới – Quy hoạch chiến lược ngoại giao Trung Quốc và hệ thống tư duy phức tạp” của Giáo sư Vương Phàm, Phó giám đốc Học viện ngoại giao Trung Quốc.
ANTĐ - Tờ US News (Mỹ) ngày 10-6 đăng tải bài viết lý giải việc Trung Quốc tỏ ra tức tối trước việc Hải quân Việt Nam và Philippines thi đấu giao hữu bóng chuyền. Bài báo nhận định, thái độ của Trung Quốc càng khiến thế giới khó chấp nhận Trung Quốc là một cường quốc thực sự.
ANTĐ - Trung Quốc bất ngờ tỏ ra mềm mỏng trong quan hệ với Ấn Độ trong chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị tới New Delhi cho dù giữa hai nước đã trải qua hàng thập kỷ đình trệ vì căng thẳng.
ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của Đối thoại Shangri-La 1-6, dư luận tiếp tục nóng lên vì bài phát biểu của Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc tại diễn đàn với chủ đề “Tầm nhìn của các cường quốc vì hòa bình và an ninh khu vực Thái Bình Dương”.
ANTĐ - Ông John Brennan, người đứng đầu cục tình báo Mỹ (CIA) đã thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng ông đã đến Kiev vào một vài tuần trước để nói chuyện với những “đối tác và người bạn” Ukraine. Ông cũng từ chối gọi Nga là kẻ thù mà thay vào đó là “một cường quốc”.
ANTĐ - Khi Tổng thống Harry Truman nói với Joseph Stalin về sức mạnh bom nguyên tử của Mỹ, ông ta ngạc nhiên thấy vị Thống soái Nga rất bình thản. Bởi vì, không lâu sau khi Mỹ có vũ khí nguyên tử thì Liên Xô cũng chế tạo thành công loại vũ khí này.
ANTĐ - Không chỉ là quốc gia chi cho ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc còn là nước có tốc độ tăng chi phí cho vũ trang nhanh bậc nhất toàn cầu hiện nay.