Giám đốc CIA thừa nhận đã đến Kiev, tránh gọi Nga là kẻ thù

ANTĐ - Ông John Brennan, người đứng đầu cục tình báo Mỹ (CIA) đã thừa nhận trong một bài phỏng vấn rằng ông đã đến Kiev vào một vài tuần trước để nói chuyện với những “đối tác và người bạn” Ukraine. Ông cũng từ chối gọi Nga là kẻ thù mà thay vào đó là “một cường quốc”.

“Tôi đã đến Kiev để nói chuyện với những đối tác và người bạn Ukraine. Tôi đã có cơ hội được đi dưới đường phố Kiev cũng như quảng trường Maidan để nhìn thấy kí ức về những người Ukraine đang cố tìm kiếm hoà bình và tự do cho chính dân tộc mình”, giám đốc CIA John Brennan cho biết.

Giám đốc CIA, John Brennan

Sau chuyến thăm này, tổng thống bị phế truất của Ukraine, Viktor Yanukovich đã cáo buộc ông Brennan là nguyên nhân làm tình hình căng thẳng ở miền đông nam Ukraine ngày một trầm trọng.

Cho đến nay, CIA vẫn chưa có thông báo chính thức về mục đích chuyến đi của ông Brennan đến Kiev, tuy nhiên, nhà Trắng đã xác nhận thông tin giám đốc CIA đã đến Kiev như một phần chuyến công du châu Âu và gặp các lãnh đạo cao cấp của Ukraine.

Trong bài phỏng vấn với trang Fusion, ông Brennan cho biết tình hình Ukraine rất đáng báo động và khẳng định rằng người dân Ukraine có khả năng tự xác định tương lai của mình.

“Chúng tôi, CIA, có thể làm việc với các đối tác Ukraine cùng những nước khác giúp tìm kiếm thông tin và tham gia vào nhiều hoạt động nhằm mang an ninh và ổn định trở lại đất nước này”, ông Brennan nói thêm.

Giám đốc CIA không phải là lãnh đạo cao cấp duy nhất của Mỹ đã từng đến thăm Kiev. Trợ lí thư kí về các vấn đề châu Âu và châu Á, Victoria Nuland cũng đã đến Kiev 2 lần trong năm nay cùng nhiều lãnh đạo từ các nước EU khác. Điều này thực sự làm Nga tức giận và đã buộc tội phương Tây đang cố tác động đến tình hình Ukraine từ bên trong.

Quan hệ giữa Moscow và Washington đã trở nên xấu đi vì cuộc khủng hoảng Ukraine, tuy nhiên, giám đốc CIA đã từ chối gọi Nga là kẻ thù mà thay vào đó là “một cường quốc”.

“Nga là một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt là ở vùng đông Âu và Ukraine”, ông Brennan nói.

Ông Brennan không đưa ra lời nhận xét gì về tình hình bất ổn ở miền đông nam Ukraine, nơi đang xảy ra hàng loạt vụ đụng độ giữa những người biểu tình thân Nga với quân đội chính phủ lâm thời khiến hàng chục người thiệt mạng.