Bị chất vấn, Trung Quốc tìm cách lảng

ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của Đối thoại Shangri-La 1-6,  dư luận tiếp tục nóng lên vì bài phát biểu của Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc tại diễn đàn với chủ đề “Tầm nhìn của các cường quốc vì hòa bình và an ninh khu vực Thái Bình Dương”.

Về cơ bản Trung tướng Vương Quán Trung, vẫn đưa ra thông điệp tốt đẹp về Trung Quốc  thực hiện chính sách Trỗi dậy hòa bình, sẵn sàng hợp tác với các nước khác  để duy trì hòa bình, ổn định, an ninh khu vực theo  hình thức “Đôi bên cùng thắng”. Tuy vậy, một số thông điệp mà đại diện quân đội Trung Quốc đưa ra tại diễn đàn Shangri-La đã gây ngạc nhiên với dư luận bởi nó đi ngược lại những điều diễn ra trên thực tế.

Đó là việc Trung Quốc khẳng định không bao giờ sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, có các hành động khiêu khích. Nhiều câu hỏi đã được các học giả và đại biểu đặt ra với người đại diện quân đội Trung Quốc yêu cầu giải thích về tính pháp lý của đường 9 đoạn, giải thích về những hành vi của Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Trung Quốc đã tránh trả lời hoặc trả lời không thỏa đáng dưới góc nhìn của các học giả. 
“Tôi chỉ không hiểu nổi tại sao sau khi thông qua Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển,
nước ông lại vẽ ra đường 9 đoạn, việc này là thế nào?”.
Ông Sighn (Học giả Ấn Độ)
“Về đường 9 đoạn, ông có thể cho tôi biết đó là gì để mọi người hiểu rõ hơn và thứ hai, Trung Quốc nói rằng chỉ đáp lại những hành động khiêu khích. Vậy ông hãy cho biết Việt Nam đã có hành động khiêu khích gì ở khu vực quần đảo Hoàng Sa để buộc các ông phải đưa giàn khoan ra khu vực đó?”.
Ông Dmitri Sevatopol (Báo Financial Times)

Bị chất vấn, Trung Quốc tìm cách lảng ảnh 3
“Trung Quốc đơn phương giải thích luật pháp quốc tế theo cách của họ. Trung Quốc luôn nói có luật pháp quốc tế khác. Tôi vẫn luôn hỏi là các ngài đang áp dụng luật lệ quốc tế nào? Rồi khi họ vận dụng đến lịch sử thì đấy là lịch sử được nhào nặn”.
Giáo sư Carl Thayer (Đại học New South Wales, Australia)

Bị chất vấn, Trung Quốc tìm cách lảng ảnh 4
“Câu hỏi đặt ra vậy Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ra đời để làm gì? Đó là điều khó hiểu cho công chúng, cho giới truyền thông, cho các chính trị gia ở châu Á. Trung Quốc một mặt tham gia ký kết Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển nhưng một mặt, khi có tranh chấp xảy ra với họ thì họ nói Công ước này không thể áp dụng được”.
Ông Fredy Fsteiger (Phó Tổng biên tập Đài phát thanh  SRF, Thụy Sĩ)