Thị trường chứng khoán phiên hôm nay giao dịch khá tiêu cực. Việc VN-Index lấy lại được mốc tâm lý 1.900 điểm trong phiên hôm qua giúp hỗ trợ phần nào tâm lý thị trường, tuy nhiên thông tin bên ngoài lại không mấy khả quan. Theo đó, đàm phán Mỹ - Iran đang bế tắc, khiến giá dầu lại tăng cao, gây áp lực lên lạm phát.
Điều này khiến thị trường giao dịch dưới áp lực trong phiên sáng. Ngoại trừ nhóm dầu khí bứt phá do hưởng lợi từ thông tin giá dầu tăng, còn lại phần lớn giao dịch tương đối ảm đạm.
Trong nhóm VN30, GAS tăng trần, PLX, BSR tăng mạnh là những lực đỡ chính giúp chỉ số không giảm quá sâu trong phiên sáng. Tuy nhiên, sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu dầu khí không thể đủ sức giúp VN-Index giữ được tham chiếu, bởi áp lực rất lớn đến từ nhóm Vingroup và ngân hàng.
Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index giảm 8,35 điểm (-0,44%) xuống 1.892,75 điểm với 120 mã tăng và 168 mã giảm.
Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,39 điểm (+0,94%) lên 255,67 điểm với 46 mã tăng và 50 mã giảm. UPCoM-Index giảm 0,02 điểm (-0,02%) xuống 126,58 điểm với 87 mã tăng và 72 mã giảm.
Phiên chiều, diễn biến càng tiêu cực hơn, có thời điểm VN-Index giảm tới gần 36 điểm dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã giúp chỉ số nhanh chóng thu hẹp và chốt phiên được kéo gần về tham chiếu.
VN-Index hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ 2,73 điểm (-0,14%) xuống 1.898,37 điểm. Toàn sàn có 144 mã tăng, 168 mã giảm.
Riêng nhóm VN30 có 15 mã giảm, 13 mã tăng, 3 mã đứng giá. Nhóm Vingroup ghi nhận VRE giảm sàn, VHM giảm sâu 4,8% khi chốt phiên.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí GAS vẫn duy trì sắc tím, PLX tăng mạnh 6,8%, BSR tăng 3,8%... Một số cổ phiếu nhỏ cũng tăng mạnh như PVD tăng 6,4%, PVT, PVB, PLC… đều tăng trên 4 – 5%...
Thanh khoản sàn HoSE hôm nay đạt gần 972,8 triệu đơn vị, trị giá hơn 29.700 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 1.434 tỷ đồng, tập trung bán FPT (-383 tỷ đồng), ACB (-260 tỷ đồng), VHM (-238 tỷ đồng)…
Tích cực hơn, HNX-Index tăng nhẹ 1,34 điểm (+0,53%) lên 254,62 điểm. Trên sàn có 64 mã tăng, 74 mã giảm. Thanh khoản 81,8 triệu đơn vị, giá trị 1.490 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 60 tỷ đồng.
UPCoM-Index hôm nay giảm 0,32 điểm (-0,25%) xuống 126,28 điểm với 124 mã tăng, 103 mã giảm.
VinFast chuyển nhượng một số mảng sản xuất tại Việt Nam
Hôm nay, nhà đầu tư đón nhận thông tin về việc VinFast dự kiến chuyển giao mảng sản xuất cho nhóm nhà đầu tư mới với giá khoảng 530 triệu USD.
Cụ thể, trong văn bản nộp Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 12/5, VinFast cho biết đang lên kế hoạch tách một số tài sản của Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP), đơn vị trong hệ sinh thái, sang pháp nhân mới.
Theo đó, VinFast sẽ chuyển nền tảng sản xuất thâm dụng vốn tại Việt Nam thành một nền tảng sản xuất độc lập do bên thứ ba sở hữu và vận hành. Nhờ đó, công ty có thể tập trung nguồn lực vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao hơn như nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm toàn cầu, công nghệ, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Theo kế hoạch, một công ty mới dự kiến mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ được tách ra từ VFTP và hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.
Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).
Sau khi chia tách, VinFast dự định chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai (Future Investment Research and Development Joint Stock Company) dẫn đầu. Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của công ty, ông Phạm Nhật Vượng, cũng sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư thiểu số.