Chi ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vượt 145 tỷ USD

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố báo cáo thường niên về khả năng quân sự của Trung Quốc, trong đó cho biết, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã vượt quá 145 tỷ USD trong năm 2013, cao hơn nhiều so với con số chính thức mà Bắc Kinh công bố là 119,5 tỷ USD.

Tàu tuần tra Nhật theo sát tàu Trung Quốc gần Senkaku/Điếu Ngư

 Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang tích cực phát triển chương trình hiện đại hóa máy bay không người lái, tàu chiến, máy bay chiến đấu, tên lửa và vũ khí không gian mạng. Báo cáo chi tiết dày 96 trang trình lên Quốc hội Mỹ cho biết, Trung Quốc có thể ngang bằng hoặc thậm chí vượt Mỹ về chi tiêu ngân sách cho hệ thống không người lái trong tương lai. 

Cũng theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự trên Biển Hoa Đông thông qua việc triển khai các máy bay trinh sát không người lái và tàu chiến. Trong đó, lần gần đây nhất là khoảng 10h sáng qua 6-6, các tàu tuần tra thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã phát hiện 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đây là lần thứ 13 trong năm nay tàu công vụ của Trung Quốc đi vào vùng biển này.