Bùi Tiến Dũng chỉ ra điểm khác biệt giữa giải U23 năm 2018 và 2020

ANTD.VN - Là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt ở cả hai trận đấu đã qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho rằng giải đấu năm nay thật sự khó khăn khi các đối thủ đều phân tích kỹ và không dám chủ quan trước đương kim á quân U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vừa trải qua hai trận đấu cùng hòa không bàn thắng lần lượt trước các đối thủ Tây Á là UAE và Jordan. Dù duy trì thành tích bất bại, thế nhưng lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo còn bộc lộ nhiều điều bất hợp lý, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng - người tỏa sáng rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2018 - nằm trong số ít cầu thủ chơi tốt trong hai trận đã qua tại VCK U23 châu Á 2020.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nằm trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam chơi tốt cả hai trận đã qua

Chia sẻ sau trận hòa không bàn thắng với Jordan tối 13-1, Tiến Dũng cho biết anh "tạm hài lòng" về kết quả trận đấu và bản thân không để lọt lưới.

Trước ý kiến về việc đồng đội hàng hậu vệ chơi chưa thật tốt, nhiều lần đẩy thủ môn vào tình thế chống trả các pha dứt điểm của đối phương, Tiến Dũng nói: "Tất cả chúng tôi đều đã tập luyện và vào trận với mục tiêu hỗ trợ cho nhau làm sao để vận hành lối chơi của tập thể một cách tốt nhất".

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa U23 Việt Nam giành á quân năm 2018 và U23 Việt Nam hiện tại, Tiến Dũng cho rằng điều này đến từ các đối thủ, bởi nếu như năm 2018, nhiều đội bóng chưa biết đến, thậm chí coi thường U23 Việt Nam thì sau chức á quân, họ đã phải dành sự tôn trọng, tìm kiếm thông tin để phân tích kỹ lưỡng và không dám chủ quan.

Sau hai trận hòa, U23 Việt Nam hiện đang là đội bất lợi nhất trong cuộc đua tay ba giành 2 vé tứ kết của bảng D. Lượt trận cuối với thầy trò HLV Park Hang-seo là rất khó khăn và tiềm ẩn rủi ro.

"Ngay khi bước vào giải, chúng tôi đã xác định trận đấu nào cũng đều quan trọng. Còn lúc này, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt để đá trận cuối vòng bảng với U23 Triều Tiên", Tiến Dũng chia sẻ.