U23 Việt Nam buộc phải quyết đấu Triều Tiên lượt trận cuối

ANTD.VN - Tại lượt trận cuối bảng D ngày 16-1 tới, bất luận kết quả trận U23 UAE và U23 Jordan như thế nào, U23 Việt Nam vẫn sẽ buộc phải thắng U23 Triều Tiên để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Tối 13-1, U23 Việt Nam và U23 Jordan bước vào lượt trận thứ hai bảng D VCK U23 châu Á 2020. Đội bạn là những người chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, trong khi các học trò HLV Park Hang-seo cũng có nhiều tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thể tận dụng thành công, và chia điểm sau trận hòa 0-0.

Quang Hải (áo đỏ) cùng đồng đội gặp khó trước lối chơi áp sát, phòng thủ kín kẽ của Jordan

Đây là kết quả khá bất lợi cho U23 Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra cách đó ít giờ, U23 Triều Tiên đã bị loại sớm một vòng đấu khi để thua U23 UAE 0-2. Như vậy kết thúc 2 lượt trận, thứ tự bảng D lần lượt là U23 UAE (4 điểm, hiệu số +2), U23 Jordan (4 điểm, +1), U23 Việt Nam (2 điểm, 0) và U23 Triều Tiên (0 điểm, -3, đã bị loại).

Vào 20h15 ngày 16-1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên trên sân Rajamangala (Bangkok), trong khi U23 Jordan ở lại sân Buriram đá với U23 UAE.

Điều lệ giải quy định, khi các đội cùng bảng bằng điểm sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại. Và dù trận U23 UAE và U23 Jordan có kết quả như thế nào thì U23 Việt Nam vẫn sẽ phải buộc phải thắng (và thậm chí là thắng cách biệt lớn) trước U23 Triều Tiên để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Cục diện bảng D trước lượt trận cuối cùng