"Bộ trưởng" tài chính và nhiều tướng lĩnh khác của IS bị Mỹ tiêu diệt

ANTĐ -CNN ngày 25-3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, hàng loạt tướng lĩnh cấp cao của IS đã bị lực lượng quân đội Mỹ tiêu diệt.

Theo nguồn tin, Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli-chỉ huy số hai của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời được coi là bộ trưởng tài chính của nhóm này, và cũng là người chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích ở Syria vào tháng 3.

Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli, được coi là "bộ trưởng tài chính của IS"

Abd ar-Rahman Mustafa al-Qaduli còn được biết đến với cái tên Haji Imam, từng là giáo viên vật lý, bị Mỹ coi là khủng bố toàn cầu năm 2014. Năm 2015, Washington treo thưởng 7 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Imam, nhân vật được coi là "bộ trưởng tài chính" của IS.  

"Chúng tôi đang trừ khử nội các của IS một cách có hệ thống. Việc hạ sát Qaduli nhất quán với chiến lược của Mỹ là gây sức ép lên Nhà nước Hồi giáo bằng mọi cách mà chúng tôi có thể, từ cấp lãnh đạo xuống tới lực lượng địa phương hỗ trợ trên thực địa", ông Carter nói.

Một quan chức của quân đội Mỹ cho biết, Qaduli trước khi bị tiêu diệt "đang tích cực lập mưu thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở phương Tây". Tên này khi đó đang cung cấp tiền cho những chiến binh nước ngoài tìm cách hoạch định và thực hiện những vụ tấn công tương tự như vụ tấn công trong tuần này ở Brussels (Bỉ).

"Đà tiến đang có lợi cho chúng tôi. Nhưng tôi không hề nói rằng chúng tôi sắp bẻ gãy lưng IS hay rằng cuộc chiến đã kết thúc ", Tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ nói với báo giới tại cuộc họp báo hôm 25-3.

"Bộ trưởng" tài chính và nhiều tướng lĩnh khác của IS bị Mỹ tiêu diệt ảnh 2Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Caster (trái) và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford

Đồng thời, ông Caster và tướng Dunford cũng đã xác nhận thông tin, Omar al-Shishani, chỉ huy hàng đầu IS, cấp trên của Haji Imam, bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ hồi đầu tháng 3-2016.

"Bộ trưởng" tài chính và nhiều tướng lĩnh khác của IS bị Mỹ tiêu diệt ảnh 3Omar al Shishani, trùm khủng bố IS bị Mỹ tiêu diệt hồi đàu tháng 3-2016

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng thông báo rằng, Abu Sara, một thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo bị buộc tội trả tiền cho những chiến binh ở Iraq, đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Washington ở Iraq, và chuyên gia vũ khí hóa học Abu Malik của nhóm khủng bố này bị giết trong một cuộc không kích vào cuối tháng 1-2016.

Những cái chết này là thành công lớn của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt những khủng bố khét tiếng nhất trong danh sách khủng bố của Mỹ.

"Tiêu diệt cấp lãnh đạo của IS là cần thiết, nhưng việc này vẫn còn chưa đủ," ông Carter nói.