Bé gái 22 tháng tuổi bị chó hàng xóm cắn tử vong

ANTD.VN -Trong lúc đang chơi ngoài cổng, bé gái 22 tháng tuổi bất ngờ bị con chó của nhà hàng xóm lao vào tấn công, cắn xé dẫn đến tử vong.

Ngày 11-7, chính quyền xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, một bé gái 22 tháng tuổi bị chó hàng xóm tấn công gây tử vong. Nạn nhân là cháu Phan Thị Yến N., con anh Phan Công Hùng, trú tại xóm 3, xã Nghi Diên.

Theo đó, chiều 10-7, cháu N. cùng chị gái 10 tuổi đang chơi đùa ngoài cổng nhà bất ngờ bị chó hàng xóm sổng chuồng tấn công, lao vào cắn xé gây thương tích. Phát hiện sự việc, người nhà vội đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu, điều trị.

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó hàng xóm cắn tử vong ảnh 1 

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng cháu N. đã tử vong

Tại đây, các bác sĩ lập tức sơ cứu, thăm khám ban đầu. Bác sĩ Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, cháu N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn.

“Cháu N. bị bệnh tim bẩm sinh nên tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch” - ông Phúc nói. 

Sau nhiều nỗ lực cứu chữa nhưng không có tiến triển, theo yêu cầu của gia đình, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu N. đã tử vong ngay sau đó.