Bắt sinh viên gây ra loạt vụ cắt trộm dây cáp điện thoại

ANTĐ - Trước hàng loạt vụ cắt trộm dây cáp điện thoại làm gián đoạn sinh hoạt liên lạc hàng trăm hộ dân, doanh nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Đồn Công an Dung Quất đã lên kế hoạch bắt tên trộm.

Tối 2/12, lực lượng Công an Đồn Dung Quất và Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã bắt quả tang hai tên trộm đang cắt 100m dây cáp tại khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn.

Bọn chúng gồm hai tên Phạm Minh Hợp, 18 tuổi, ngụ thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn và Bùi Minh Thường, 18 tuổi, ngụ thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn. Tên Bùi Minh Thường đang là sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật nghề, công nghệ Dung Quất nhưng thường cặp với tên Phạm Minh Hợp không nghề nghiệp. Từ đầu năm 2011, không có tiền tiêu xài, hai tên tổ chức cắt trộm dây cáp điện thoại của Trung tâm viễn thông Dung Quất.


Hai đối tượng Bùi Minh Thường và Phạm Minh Hợp


Tang vật vụ án

Bọn chúng chọn khu vực vắng người ở một số xã trong khu kinh tế Dung Quất, dùng dao cắt từng khúc dây cáp đem đến khu vực đất trống đốt vỏ nhựa lấy đồng. Chúng đem đến một số cơ sở thu mua phế liệu ở xã Bình Đông và Bình Trị bán lấy tiền ăn chơi sa đoạ. Hàng loạt vụ cắt trộm dây cáp do 2 đối tượng gây ra đã làm ngắt liên lạc điện thoại, internet của hoàng loạt khu dân cư, công ty tại khu kinh tế Dung Quất.
Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Sơn đã khởi tố Bình Minh Thường và Phạm Minh Hợp về hành vi trộm cắp tài sản.