Bắt nhóm đối tượng cầm dao, gạch đuổi đánh công an

ANTĐ - Ngày 22-9, CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, 
Các đối tượng gồm: Hoàng Anh Hoàng (SN 1990), Nguyễn Văn Khiên (SN 1985), đều có hộ khẩu ở Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên; Nguyễn Văn Khương (SN 1992, ở Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Đình Đại (SN 1991, ở Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hoá). 

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3h30 ngày 14-9, tại khi ốt số 4A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội đã kiểm tra hành chính các đối tượng trên. Trong lúc tổ công tác làm nhiệm vụ, các đối tượng đã xô đẩy, giằng co, dùng vỏ cạo cây mía, cốc uống nước ném về phía tổ công tác. Không dừng tại đó, đối tượng Khiên còn cầm dao đuổi tổ công tác trong khi đối tượng Đại cầm gạch ném vào hai đồng chí bị thương. Được sự hỗ trợ của CAQ Hoàng Mai, đã bắt các đối tượng trên về quận xử lý.

Tiếp đó, 13h30 ngày 20-9, tổ công tác Đội CSGT CAH Từ Liêm làm nhiệm vụ trên đường vành khuyên Nam Thăng Long, phát hiện xe Honda biển kiểm soát 16L3-8103 không đội mũ bảo hiểm, gương chiếu hậu do Vũ Mạnh Thắng (SN 1992, ở Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng Thắng vẫn điều khiển tăng ga đâm vào đồng chí Hà Văn Tráng, làm đồng chí Tráng ngã ra đường bất tỉnh, chấn thương vùng đầu và cánh tay trái. CAH Từ Liêm lập hồ sơ xử lý.