Sơ cứu thế nào để tránh tử vong nếu bị miếng tôn cắt đứt mạch máu?

Sơ cứu thế nào để tránh tử vong nếu bị miếng tôn cắt đứt mạch máu?

ANTD.VN -Trước 2 vụ tai nạn thương tâm liên tiếp khiến một cháu bé 10 tuổi và một phụ nữ 66 tuổi ở Hà Nội tử vong do miếng tôn đâm (rơi) vào người gây đứt mạch máu, chiều nay, 26-9, TS Dương Đức Hùng, Viện Tim mạch Quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai đã trực tiếp hướng dẫn cách sơ cấp cứu những trường hợp tai nạn tương tự để hạn chế nguy cơ tử vong.
Rơi giấy tờ

Rơi giấy tờ

ANTĐ - Khoảng 17h ngày 25 tháng 7 năm 2016, trên đường từ số 9 Ngõ Mai Hương hướng Bạch Mai đến 88 Võ Thi Sáu, Thanh Nhàn, Hà Nội, do sơ suất tôi có đánh rơi một túi tài liệu.
60 năm nữa người Việt mới cao bằng người Nhật hiện nay

60 năm nữa người Việt mới cao bằng người Nhật hiện nay

ANTĐ - Tại hội thảo khoa học “Khuyến nghị sử dụng sữa và chế phẩm sữa cho người Việt Nam” diễn ra sáng 2-3, PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, hiện chiều cao nam thanh niên Việt Nam chỉ đạt 164,4cm (thấp hơn 12,4cm so với chuẩn thế giới) và chiều cao trung bình của nữ là 153,4cm (thấp hơn 10,3cm so với chuẩn thế giới).

Vụ 52 học sinh bị ong đốt: Toàn bộ bệnh nhân đã ra viện

Vụ 52 học sinh bị ong đốt: Toàn bộ bệnh nhân đã ra viện

ANTĐ - Chiều tối 5-11, theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Bạch Mai, hiện toàn bộ 52 học sinh của trường Tiểu học Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được đưa vào viện khám, cấp cứu vì ong đốt tối 4-11, đến nay đã xuất viện.

Trẻ được sinh ra từ bà mẹ 7 năm liền lọc máu đã xuất viện

Trẻ được sinh ra từ bà mẹ 7 năm liền lọc máu đã xuất viện

ANTĐ -Như ANTĐ đã đưa tin, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị cho một trường hợp vô cùng hy hữu, đó là sản phụ bị suy thận, 7 năm liền phải chạy thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ nhưng vẫn sinh con. Sáng nay, 14-10, cháu bé được sinh ra từ bà mẹ nói trên đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.
“Thay áo” cho từng con phố

“Thay áo” cho từng con phố

ANTĐ - Ngay từ sáng sớm 4-5, lực lượng chức năng các phường và Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã triển khai kế hoạch nhắc nhở, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ vi phạm TTĐT tại những tuyến phố điểm… 
Trẻ em ồ ạt đổ bệnh vì thời tiết chuyển mùa

Trẻ em ồ ạt đổ bệnh vì thời tiết chuyển mùa

ANTĐ -Vài ngày trở lại đây, lượng trẻ đến điều trị tại khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai tăng vọt lên 30%. Trao đổi với báo chí sáng 14-4, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, lý do trẻ nhập viện tăng vì thời tiết chuyển mùa.