[Audio 15-12-2019] Fox Sport: Quang Hải là cầu thủ chơi hay nhất Việt Nam năm 2019

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Báo châu Á đánh giá Quang Hải là cầu thủ hay nhất Việt Nam năm 2019; Sát hại bạn gái tại nhà nghỉ rồi ra công an đầu thú; Xe máy “kẹp” 3 đấu đầu ô tô, 2 người tử vong tại chỗ; Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu EU tăng ngân sách hỗ trợ cho người tị nạn Syria; Iran sẵn sàng trao đổi các tù nhân với Mỹ theo một gói các giải pháp…

* Báo châu Á đánh giá Quang Hải là cầu thủ hay nhất Việt Nam năm 2019

Mới đây, trang thể thao uy tín Fox Sport phiên bản châu Á đã xếp hạng nhóm 5 cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong năm qua. Trong số này, Nguyễn Quang Hải được đánh giá cao nhất.

Theo bình luận của Fox Sport, Quang Hải là người góp công lớn nhất đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, cũng như dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tính cho đến hết loạt trận diễn ra trong năm nay.

Quang Hải được Fox Sport đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất Việt Nam năm 2019

Đứng ở các vị trí còn lại trong danh sách 5 cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2019 theo Fox Sport là Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải và Văn Toàn.

* Sát hại bạn gái tại nhà nghỉ rồi ra công an đầu thú

Thông tin từ trường Đại học dự bị Sầm Sơn xác nhận, một nữ sinh của trường vừa bị sát hại tại nhà nghỉ thuộc phường Bắc Sơn và tối 14-12. Nạn nhân SN 2001, trú tại xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, nghi phạm đã ra đầu thú là Đỗ Duy Tùng (SN 1996, trú tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Theo đó, Đỗ Duy Tùng và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau.

Nguyên nhân sự việc đang được Công an TP Sầm Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

* Xe máy “kẹp” 3 đấu đầu ô tô, 2 người tử vong tại chỗ

Khoảng 17h30 ngày 14-12, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 22A 095.18 lưu thông từ xã Minh Phú lên đến xã Vân Đồn (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) đã va chạm với 1 xe máy chở 3 đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm cực mạnh khiến cả 3 người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Vân Đồn cho biết, 3 nạn nhân gặp nạn đều trú tại xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, thị xã Phú Thọ, cùng là công nhân làm đường trên địa bàn xã Vân Đồn.

* Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu EU tăng ngân sách hỗ trợ cho người tị nạn Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) Faruk Kaymakci ngày 14-12 cho rằng, EU cần phải chi trả nhiều hơn mức 6 tỷ euro (khoảng 6,6 tỷ USD) hiện được phân bổ để hỗ trợ những người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân khoản tiền đó.

Phát biểu với báo giới ở Istanbul, ông Kaymakci nhấn mạnh: “Tốc độ giải ngân cần được đẩy nhanh và lượng tài trợ cần được gia tăng. Chừng nào vẫn còn khủng hoảng thì chúng ta còn phải hợp tác với nhau. 6 tỷ euro sẽ không giải quyết được vấn đề khi khoản tiền này cuối cùng đã được chi tiêu hết."

Người tị nạn Syria

Theo ông Kaymakci, việc tiếp nhận dòng người tị nạn khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu tổng chi phí lên đến khoảng 40 tỷ USD.

* Iran sẵn sàng trao đổi các tù nhân với Mỹ theo một gói các giải pháp

Bộ Ngoại giao Iran ngày 14-12 tuyên bố, Tehran sẵn sàng trao đổi các tù nhân với Mỹ, song bác bỏ khả năng đàm phán song phương về các vấn đề khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi khẳng định, Iran sẵn sàng trao đổi các tù nhân với Mỹ theo một “gói các giải pháp."

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Tối cao Iran Keyvan Khosravi tuyên bố việc trao đổi tù nhân giữa nước này và Mỹ không phải “sự khởi đầu một con đường mới” cho đàm phán song phương. Theo ông, việc trao đổi tù nhân được thực hiện dựa trên cách tiếp cận nhân đạo của Iran và không có bất kỳ cuộc đàm phán nào.