Audio 7-1-2018: Đã bắt giữ ông già 71 tuổi chém tử vong mẹ vợ và em vợ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ông già 71 tuổi sát hại hai mẹ con ở Sóc Trăng đã bị bắt; Tạm giam người phụ nữ lừa đảo chạy việc làm chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Tuyên phạt bị cáo dùng clip nóng tống tiền phụ nữ; Hàng chục học sinh bị khó thở vì nhà máy thép xả khói độc ở Hải Phòng; Tòa án tối cao Nga giữ nguyên lệnh cấm ông Navalny ra tranh cử…

Bản tin phát thanh ngày 7-1-2018.

*Sáng 7-1, Công an tỉnh Sóc Trăngcho biết, đã bắt giữ ông Lê Văn Ri (71 tuổi, ở TP HCM) để điều tra hành vi Giết người. Ri là nghi can sát hại mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và em vợ là bà Võ Thị Phương (45 tuổi, ở xã Trinh Phú, huyện Kế Sách), cách đây 2 ngày do mâu thuẫn với vợ. Sau khi gây án, Lê Văn Ri bỏ trốn và bị bắt tại TP HCM.

Chân dung người đàn ông 71 tuổi sát hại 2 người phụ nữ.

*Ngày 5-1, Công an huyện Thường Tín cho biết, đang tạm giam Trương Thị Hường (48 tuổi, trú ở khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hường là đối tượng lừa đảo chạy việc cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới 5 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của một số nạn nhân, CQĐT Công an huyện Thường Tín đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Hường.

*Chiều 6-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án dùng clip nóng tống tiền phụ nữ, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hiến, 27 tuổi, trú tại xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định) là công nhân một công ty ở Hà Nội, 2 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 3 năm tù về hai tội danh trên.

Bị cáo Phạm Văn Hiến.

Theo cáo trạng, Hiến có quan hệ tình cảm với một cô gái mới quen trên mạng tên Hương, 24 tuổi, quê ở Nam Định, sống tại Hà Nội. Sau đó, Hiến không chỉ lấy trộm tiền của nạn nhân mà còn quay clip nóng giữa hai người rồi gửi lại cho cô gái xem để tống tiền.

*Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng, cho biết quận sẽ cắt điện tạm thời nếu Công ty Thép Việt Nhật không khắc phục sự cố về ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thầy cô giáo và học sinh Trường Trung học Cơ sở Quán Toan, ở quận Hồng Bàng. 

Trước đó, vào sáng 6-1, có 20 người, gồm 2 giáo viên và 18 học sinh Trường Trung học Cơ sở Quán Toan, có dấu hiệu khó thở khi hít phải khói trắng, có mùi khét từ nhà máy của Công ty Thép Việt Nhật đóng trên địa bàn phường Sở Dầu. 

*Tòa án Tối cao Liên bang Nga đã bác đơn khiếu nại của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny, theo đó giữ nguyên quyết định của Ủy ban bầu cử trung ương Nga cấm ông Navalny tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba tới. Tuy nhiên, ông Zhdanov cho biết nhóm ủng hộ ông Navalny sẽ tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga sẽ diễn ra vào ngày 18-3 tới. 

Alexei Navalny.

*Ngày 6-1, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho rằng các nước phương Tây cần phải ngăn Mỹ sửa đổi hoặc phá vỡ thỏa thuận hạt nhân với Iran. 

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết các nghị sỹ nước này đang chuẩn bị một dự thảo về sửa đổi các điều kiện của thỏa thuận hạt nhân Iran, trong đó cho phép Washington tiếp tục tham gia thỏa thuận này.