Audio 9-1-2018: Nghi án cha bỏ thuốc trừ sâu vào sữa đầu độc 3 con trai

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa bán trẻ em dưới 16 tuổi qua biên giới; Khởi tố người đàn ông giết mẹ vợ và em vợ; Nghi án cha bỏ thuốc đầu độc 3 con nhỏ; Nổ lớn tại Nghệ An khiến hai vợ chồng bị thương nặng; Mọi địa điểm tại Pháp đều có nguy cơ bị tấn công khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 9-1-2018.

*Ngày 9-1, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Cụt Thị Mão (SN 1989) trú ở bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn và Cụt Thị Thông (SN 1989), trú ở bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc.

Cơ quan điều tra cho biết, trong năm 2014 và 2015, các đối tượng trên đã lừa bán 3 nạn nhân sang sang Trung Quốc với giá từ 95 đến 100 triệu đồng.

*Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh), về hành vi “Giết người”. Đối tượng Ri nhẫn tâm sát hại cụ Nguyễn Thị Năm (81 tuổi, mẹ vợ của Ri) và bà Võ Thị Phương (45 tuổi, em vợ Ri), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng vào rạng sáng 6-1.

Khởi tố người đàn ông giết mẹ vợ và em gái vợ.

Tại cơ quan cơ quan điều tra, đối tượng Ri khai nhận, do vợ là bà Võ Thị Bảnh (47 tuổi, con gái cụ Năm, chị ruột bà Phương), bỏ rơi nên dẫn đến ghen tuông.

*Bác sĩ Trần Cao Thái – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, khoảng 1h20 phút sáng 9-1, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi là 3 anh em ruột 10 tuổi, 7 tuổi và 5 tuổi đến cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bước đầu, gia đình nghi vấn, cha các bé đã trộn thuốc trừ sâu vào sữa cho cả 3 uống, khi phát hiện sự việc gia đình vội đưa các cháu đi cấp cứu. Hiện tại tình trạng của 3 bệnh nhi có chuyển biến, song vẫn còn nặng và đang được chuyển điều trị, theo dõi tại Khoa hồi sức chống độc của bệnh viện.

3 cháu bé bị ngộ độc, nghi do uống sữa có thuốc trừ sâu.

*Sáng 9-1, đại diện chính quyền xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ nổ nghi do nổ bình gas khiến vợ chồng làm nghề sản xuất đậu phụ ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vụ nổ đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

*Phát biểu trên tờ Le Progres ngày 8-1, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard  Collomb nhấn mạnh người dân và các lực lượng an ninh Pháp cần phải thận trọng và đề cao cảnh giác vì hiện nay không nơi nào trên lãnh thổ Pháp không tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công. Trong năm ngoái, Pháp đã ngăn chặn được 20 âm mưu tấn công, trong đó chỉ tính trong 2 tháng cuối năm đã có 7 vụ.

Hôm 7-1 vừa qua, Pháp đã tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo cách đây 3 năm khiến 11 người thiệt mạng. Vụ tấn công đẫm máu này đã mở màn cho làn sóng tấn công thánh chiến tại Pháp trong suốt 3 năm qua khiến 241 người thiệt mạng.

Pháp cảnh báo âm mưu tấn công khủng bố.

*Theo Reuters, ngày 9-1, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai xác nhận cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đã rời khỏi đất nước để tránh bị bắt giam liên quan đến vụ tham nhũng về chương trình trợ cấp lúa gạo khiến chính phủ thiệt hại hàng tỷ USD, hiện đang ở Anh. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bangkok, Ngoại trưởng Don cho biết cựu Thủ tướng Yingluck đang ở London và giới chức Thái Lan đang làm việc với phía Anh để tìm kiếm bà này.