APEC chống rủi ro thiên tai bằng biện pháp phòng vệ tài chính

ANTĐ - Trong hội nghị vừa diễn ra tại Lima (Peru), các giới chức Bộ Tài chính thuộc quốc gia thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thông báo kế hoạch xây dựng các biện pháp phòng vệ tài chính chống rủi ro thiên tai leo thang. 

Theo đó, các nền kinh tế APEC sẽ tập trung vào việc cải thiện công tác thu thập dữ liệu cần thiết cũng như khả năng bảo vệ các nguồn tài chính để xây dựng cơ chế hồi phục kinh tế sau thiên tai. Các biện pháp bảo vệ này sẽ được sự hỗ trợ từ các chuyên gia về nguy cơ thảm họa, thiên tai tới từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế châu Âu (OECD), Ngân hàng Thế giới (WB) và các ngành công nghiệp liên quan.

Chương trình họp của nhóm công tác kỹ thuật APEC để xây dựng biện pháp phòng vệ tài chính do thảm họa thiên tai, diễn ra từ ngày 20-2 đến 4-3 tại Lima (Peru).