8 phụ nữ Ấn Độ thiệt mạng sau khi triệt sản

ANTĐ - Truyền thông Ấn Độ ngày 11-11 đưa tin, một trung tâm y tế ở huyện Bilaspur, bang Chhattisgarh, Ấn Độ, sau khi tiến hành triệt sản bằng phương pháp nội soi cắt vòi trứng cho 83 phụ nữ đã khiến 8 người tử vong và 30 người khác bị nôn mửa, đau bụng cấp, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc khiến dư luận Ấn Độ bàng hoàng và nhiều người đã yêu cầu người đứng đầu ngành y tế Chhattisgarh từ chức. 

Người đứng đầu cơ quan y tế huyện Bilaspur cho biết, nguyên nhân của vụ việc không loại trừ do sơ suất y tế. Chính quyền bang Chhattisgarh công bố chi 200.000 Rupee hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong và 50.000 Rupee cho những phụ nữ đang được cấp cứu. 

Tại Ấn Độ, các trung tâm y tế thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình của Chính phủ, mỗi phụ nữ chấp nhận triệt sản sẽ được hỗ trợ 1.400 Rupee, người thuyết phục thành công phụ nữ đi triệt sản sẽ nhận 200 Rupee.